Sáng ngày 10/4, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ Tài Nguyên và Môi trường) đã tổ chức Hội nghị khoa học “Tiềm năng di sản khu vực dự kiến xây dựng công viên địa chất Gia Lai- Một vài kết quả đánh giá bước đầu và lộ trình sắp tới” với sự tham gia của lãnh đạo của một số sở ngành, địa phương của tỉnh, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.
Trong thời gian 1 ngày, hội thảo tập trung chia sẻ những thông tin mới nhất về hiện trạng, tiềm năng các loại hình di sản văn hóa, khảo cổ, lịch sử học, đa dạng sinh học và đặc biệt là các giá trị di sản địa chất như miệng núi lửa, thác nước, các di sản đá, địa đạo… trên địa bàn tỉnh. Qua đó khẳng định Gia Lai là vùng đất có đặc điểm địa chất, địa hình, địa mạo, đa dạng sinh học rất phong phú, đa dạng, trên nền tảng đó, cộng đồng các dân tộc trong tỉnh đã tạo lập nên nền văn hóa dân tộc độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc. Trên cơ sở đó, hội thảo đã đề xuất về phạm vi, quy mô, ranh giới cũng như phác thảo về lộ trình xây dựng công viên địa chất Gia Lai. Với những kết quả đạt được, hội thảo đã khởi đầu cho một định hướng mới về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản trên đất Gia Lai. Đồng thời, cũng đặt ra vai trò, trách nhiệm, sự vào cuộc với quyết tâm cao của hệ thống chính quyền, các ban, ngành cùng người dân trên địa bàn tỉnh trong việc xây dựng công viên địa chất, qua đó, hướng đến mục tiêu được UNESCO công nhận, góp phần đáng kể vào công cuộc phát triển bền vững, bảo tồn và phát huy tổng thể các giá trị di sản của Gia Lai./.
Ngô Thanh, Huy Toàn