Nhằm cung cấp những luận cứ khoa học vào việc tư vấn chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về vai trò của người có uy tín, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên, chiều nay (09/10), tại TP. Pleiku, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề“Phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: GS, TS Lê Văn Lợi – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; PGS, TS Đoàn Triệu Long – Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; PGS, TS Đinh Ngọc Giang – Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ThS Ngô Khắc Ngọc – Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai. Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh các tỉnh: Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk và Kon Tum, cùng các nhà nghiên cứu, nhà khoa học.
Phát biểu khai mạc, chào mừng Hội thảo, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nhấn mạnh truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang và những giá trị quý báu về văn hoá, con người của Gia Lai;những cống hiến to lớn của lớp lớp người con ưu tú của Gia Lai đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng; đồng thời nhấn mạnh giá trị khoa học và thực tiễn của Hội thảo “Phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. Đây là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, cùng các giảng viên, nghiên cứu viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng và phát triển đội ngũ người có uy tín của Đảng và Nhà nước.
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Chúng tôi kỳ vọng rằng, Hội thảo này sẽ tiếp tục luận bàn, nhận được những ý kiến trao đổi, đánh giá, luận giải một cách khách quan, khoa học và thẳng thắn về những vấn đề lý luận, thực tiễn đang đặt ra đối với hoạt động của người có uy tín. Trên cơ sở đó, cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách và các giải pháp nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ người có uy tín tại địa phương, phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.”
Phát biểu Đề dẫn Hội thảo, GS, TS Lê Văn Lợi – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minhnhấn mạnh: Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt hơn 94 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng, phát huy tinh thần đoàn kết trong Đảng và trong toàn xã hội; trong đó đội ngũ người có uy tíncó vai trò vô cùng quan trọng, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xã, vùng biên giới. Người có uy tínđược Đảng ta xem là lực lượng quần chúng đặc biệt, là “cầu nối” để gắn kết ý Đảng với lòng Dân, là những tấm gương để người dân ở cơ sở vững tin theo Đảng, như lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh: “Các già làng, trưởng bản, người có uy tín là những người tiêu biểu, gương mẫu; là “điểm tựa cho mọi điểm tựa khác” của bản làng”.
GS, TS Lê Văn Lợi – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu: “Có thể khẳng định, công tác tập hợp, xây dựng, phát triển đội ngũ người có uy tín ở tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả quan trọng, đáng khích lệ, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng an ninh, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện nay việc xây dựng và phát huy vai trò của người có uy tín ở tỉnh Gia Lai còn gặp không ít khó khăn, bất cập cần được tháo gỡ. Hội thảo sẽ lan tỏa và thúc đẩy sự gắn kết, hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn tại các địa phương cũng như sự kết nối giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực III với các địa phương khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói chung, với Gia Lai nói riêng.”
Ban tổ chức đã tiếp nhận và tuyển chọn 55 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực III và từ các cơ quan nghiên cứu, các trường chính trị; các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh Gia Lai và các địa phương vùng Tây Nguyên.Các tham luận gửi đến Hội thảo và các tham luận được trình bày cùng các ý kiến trao đổi, thảo luậntại 02 phiên củaHội thảo gồm: Phiên tham luận, thảo luận và Phiên thảo luận, trao đổi bàn tròn đã đánh giá, luận giải một cách khách quan, khoa học và thẳng thắn những vấn đề lý luận và thực tiễn về những đóng góp và phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Trong đó đã tập trung bàn luận về các vấn đề: Đặc điểm, tiêu chuẩn, yêu cầu và vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư; tầm quan trọng và các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; nội dung, cơ chế, phương thức phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; giải pháp và định hướng chính sách nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên…
Phát biểu tổng kết, PGS, TS Đoàn Triệu Long – Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III nhấn mạnh những kết quả quan trọng của Hội thảo đã luận giải, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, thách thức và đúc rút những vấn đề đặt ra; đồng thời đề xuất nhiều kiến nghị và giải pháp thiết thực, có tính thực tiễn caotrong việc phát huy vai trò của người uy tín trên nhiều phương diện: Tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; giữ gìn an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội…
PGS, TS Đoàn Triệu Long – Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III nhấn mạnh: “Các tham luận và các ý kiến trao đổi, thảo luận trực tiếp tại Hội thảo đã nhìn nhận, đánh giá, luận giải một cách khách quan, khoa học và thẳng thắn những vấn đề lý luận và thực tiễn xoay quanh chủ đề hội thảo. Qua đó, có thể khẳng định, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhân tố rất quan trọng, là lực lượng nòng cốt, “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân ở địa phương trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; trong giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc các dân tộc vùng Tây Nguyên; trong phát huy sức mạnh đoàn kết nhân dân, tạo lập sự đồng thuận xã hội; trong phát triển kinh tế và giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.Mặc dù, vẫn còn nhiều vấn đề được nêu ra tại hội thảo cần trao đổi, thảo luận để thống nhất, song với thời gian giới hạn trong 01 buổi, Hội thảo của chúng ta hôm nay khó có thể đi đến những kết luận trên phương diện khoa học về chủ đề rất thiết thực, cấp bách và ý nghĩa này.”
Với tinh thần làm việc khẩn trương, sôi nổi và nghiêm túc, Hội thảo có tính khoa học và giá trị thực tiễn cao;tiếp tục khẳng định công lao và những đóng góp quan trọng của Người có uy tín – là nhân tố rất quan trọng, là “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; là điểm tựa của bản, làng; đồng thời đề xuất, hiến kế các giải pháp để tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.
Hà Đức – R’Piên