Chiều nay, (18/10), Đồng chí Trần Ngọc Nhung – Tỉnh uỷ viên, GĐ Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai đã chủ trì Hội thảo Khoa học Di tích Quảng trường Đại Đoàn Kết. Tham gia Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở GD&ĐT; cùng các ông, bà là nhân chứng trong quá trình hình thành và phát triển của Quảng trường Đại Đoàn Kết.
Tại Hội thảo các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt lý lịch Di tích Quảng trường Đại Đoàn Kết và thư của đồng chí Ngô Thành – Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai gửi về Hội thảo.
Xây dựng từ năm 2007, tên gọi Quảng trường Đại Đoàn Kết được Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Khoá IX, kỳ họp thứ 21 thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HDND. Hiện tại, Quảng trường Đại Đoàn Kết được khoanh vùng bảo vệ có tổng diện tích 10,6 ha, gồm nhiều hạng mục mang ý nghĩa văn hoá, lịch sử và nghệ thuật kiến trúc độc đáo. Trong đó, Tượng Đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên là một trong những công trình quan trọng nhất. Đây cũng tượng đài về Bác được xây dựng tại quảng trường, trung tâm hành chính, chính trị duy nhất của Tây Nguyên.

Tham gia đóng góp tại Hội thảo, các đại biểu có chung đánh giá: Quảng trường Đại Đoàn Kết có giá trị đặc biệt về cảnh quan, môi trường, đảm bảo tính thẩm mỹ, khoa học; có nhiều giá trị lịch sử thể hiện rõ nét tinh thần Đại đoàn kết các dân tộc. Qua 10 năm đi vào hoạt động, nơi đây đã trở thành điểm sinh hoạt văn hoá, tinh thần và là điểm đến du lịch hấp dân của Nhân dân trong và ngoài tỉnh.
Sau Hội thảo Sở VH-TT&DL sẽ tổng hợp các ý kiến, hoàn thiện hồ sơ khoa học di tích để trình UBND tỉnh xếp hạng Quảng trường Đại Đoàn Kết là Di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh../.
Kim Ngân; Mạnh Hà