Sáng nay (27/11), tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học báo cáo kết quả khai quật Di tích làng Gà, xã Ia Bòong, huyện Chư Prông. Dự Hội thảo có PGS.TS Nguyễn Khắc Sử – Viện Khảo cổ học – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Báo cáo tại Hội thảo cho biết: Di tích làng Gà 7 ở xã Ia Bòong, huyện Chư Prông được Đoàn công tác của Viện Khảo cổ học và Bảo tàng tỉnh Gia Lai phát hiện tháng 4/2015. Năm 2016, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam tiến hành khai quật di tích này đã phát hiện 13 cụm đá tập trung với 234 hiện vật có dấu chế tác của cư dân tiền sử như: rìu mài lưỡi, phác vật hình bầu dục, bàn nghiền, hòn kê, chày nghiền, hòn ghè v.v….. Đặc biệt, ở đây còn tìm thấy gốm và than tro nhưng chưa gặp dấu tích xương răng động vật và di cốt người. Những di vật được phát hiện tại di tích chủ yếu là đá nguyên liệu, phế liệu, mảnh tước nên làng Gà 7 được xem là di tích cư trú – công xưởng chế tác đá của người tiền sử. Qua xác định tính chất thì di tích mang đặc trưng của nền văn hóa Hòa Bình muộn, thuộc Trung kỳ đá mới, có niên đại khoảng 5.000 – 6.000 năm trước.
Việc khai quật di tích làng Gà, xã Ia Bòong, huyện Chư Prông với những hiện vật thu được nhằm góp thêm tư liệu nghiên cứu thời tiền sử ở Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung, đồng thời bổ sung vào bộ sưu tập hiện vật trưng bày tại tỉnh Gia Lai.
Bích Thủy, Cao Duy