Hội thảo khoa học “ 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku.

Cập nhật 16/4/2016, 09:04:14

Sáng ngày 15/4, tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm ngày Bác Hồ gửi thư Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku” (19/4/1946 – 19/4/2016).  Tham dự Hội thảo về phía Trung ương có Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học – Xã hội Việt Nam; đồng chí Ksor Phước – Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đồng chí Trần Việt Hùng – Phó Trưởng Ban Thường trực – Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng các Giáo sư, Tiến sĩ, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu của một số trường Đại học trên cả nước.

Về phía tỉnh Gia Lai, có đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Hà Sơn Nhin – Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của  tỉnh.

 

Đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu tại Hội thảo 

Cách đây 70 năm, vào ngày 19/4/1946, tại Pleiku, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số miền Nam đã diễn ra trong không khí hết sức đầm ấm. Lần đầu tiên đại biểu các dân tộc đã về đây tụ hội, nhằm biểu dương tình đoàn kết gắn bó keo sơn của những người cùng chung một nước. Đại hội nhận được sự quan tâm của Đảng và nhất là những tình cảm hết sức đặc biệt của Bác Hồ kính yêu. Mặc dù rất bận rộn, nhưng Người vẫn dành thời gian viết bức thư đầy tình nghĩa gửi Đại hội. Mở đầu bức thư, Bác Hồ viết “ Hôm nay, đồng bào khai hội, sum họp một nhà, thật là vui vẻ. Tiếc vì đường sá xa xôi, tôi không đến dự hội được. Tôi tuy xa, nhưng lòng tôi và Chính phủ vẫn gần gũi đồng bào”.

Nội dung thư của Bác, nêu cao tinh thần đoàn kết của các dân tộc và vạch rõ những âm mưu thâm độc của thực dân Pháp, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Người căn dặn đồng bào các dân tộc, phải đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết đấu tranh đập tan những âm mưu thủ đoạn của thực dân Pháp, góp phần bảo vệ chính quyền, giữ gìn nền độc lập của Tổ quốc. Người chỉ rõ : “ Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết, góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do, độc lập của chúng ta”.

Ông Ksor Phước, Nguyên Ủy viên BCH TW Đảng-Nguyên Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội phát biểu: “Đây là bức thư có tính thời đại, lần đầu tiên trong lịch sử mở ra thời đại các dân tộc trên đất nước Việt Nam coi nhau như anh em ruột thịt, và cũng là lần đầu tiên một người đứng đầu đất nước Việt Nam công bố với tất cả quốc dân thiểu số là Tổ quốc và Chính phủ là Tổ quốc chung của tất cả chúng ta. Cái thứ 2 là tính thời đại của tư tưởng của Bác trong lá thư này đã và đang rất đúng, sau 70 năm nó vẫn còn rất mới và rất đúng với thời đại. Ta nghĩ rằng 70 năm trước bác viết và 70 năm sau chúng ta đọc lại vẫn rất đúng, điều này chứng tỏ được tính thời đại của nó”.

Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Hường –Trưởng Ban địa phương, Viện lịch sử Đảng, Học Viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh phát biểu: “Về mặt lý luận đó là cơ sở nền tảng để Đảng ta đề ra chủ trương xây dựng chính sách dân tộc đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, giải quyết vấn đề dân tộc hiện nay trên nguyên tắc đoàn kết dân tộc. Cái thứ 2 là phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đặc biệt là trong gia đoạn xây dựng XHCN hiện nay thì vai trò và sức mạnh của đồng bào các dân tộc thiểu số cũng như là toàn dân tộc Việt Nam trong xã hội hiện nay thì tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa trong giai đoạn 1946 mà còn có ý nghĩa thời đại”.

Mặc dù Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại thành phố Pleiku diễn ra cách đây đã tròn 70 năm, nhưng nội dung tư tưởng của bức thư của Bác gửi cho đại hội vẫn còn mãi giá trị trường tồn. Đó là lời hiệu triệu, khích lệ hàng triệu triệu con tim Việt, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số miền Nam và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đoàn kết một lòng nguyện đi theo Đảng và Bác Hồ làm cách mạng, giành nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng phát triển quê hương, đất nước.

Phát biểu tại Hội thảo khoa học “70 năm ngày Bác Hồ gửi thư Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku” đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh:Qua nội dung các báo cáo tham luận và những ý kiến trao đổi của các đại biểu tham gia hội thảo này sẽ giúp chúng ta làm rõ thêm các sự kiện liên quan đến Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946. Đây cũng là dịp để tỉnh Gia Lai sưu tầm, tập hợp thêm các tư liệu lịch sử liên quan đến bối cảnh, địa điểm diễn ra Đại hội”.

Hội thảo “70 năm ngày Bác Hồ gửi thư Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku”  một lần nữa khẳng định giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong xu thế hội nhập và phát triển./.

 

Bích Thủy -Duy Linh

Trả lời