Hội thảo định hướng quy hoạch phát triển một số loại cây ăn quả phục vụ cho nội tiêu và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 20121

Cập nhật 25/5/2018, 14:05:32

Đến năm 2021, Gia Lai sẽ phát triển diện tích cây ăn quả đạt ổn định 10.000 ha, đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu các loại cây ăn quả, phát triển thị trường tiêu thụ… Đây là mục tiêu và giải pháp được đặt ra tại Hội thảo định hướng quy hoạch phát triển một số loại cây ăn quả phục vụ cho nội tiêu và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2021 do Sở NN&PT phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên tổ chức vào sáng nay (25/5). Hoạt động này nằm trong chuỗi các hoạt động xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và Tp Hồ Chí Minh năm 2018. Tham dự hội thảo có đồng chí Kpă Thuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Hội thảo đánh giá, Gia Lai là tỉnh có điều kiện đất đai và khí hậu rất thích hợp với cây ăn quả. Trên thực tế, diện tích các loại cây ăn quả trên địa bàn tỉnh liên tục tăng trong 3 năm trở lại đây và chiếm một vị trí quan trọng trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng của tỉnh. Hiện Gia Lai có trên 7.200 ha cây ăn quả, tăng gần 1.200 ha so với năm 2016, chủ yếu là chuối, sầu riêng, bơ, cam, xoài, thanh long, dứa…, phần lớn được trồng xen với cà phê, hồ tiêu. Trong đó, việc trồng xen bơ, sầu riêng mang lại thu nhập trung bình cao gấp 3-4 lần so với trồng thuần tiêu, cà phê. Tuy có nhiều tiềm năng nhưng quy mô sản xuất cây ăn quả trên địa bàn tỉnh còn manh mún, nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết trong sản xuất, thiếu quy hoạch, công nghệ bảo quản, chế biến còn thiếu, dẫn đến ẩn chứa nhiều rủi ro. Trên cơ sở phân tích thảo luận, hội thảo đã đưa ra nhiều ý kiến về kế hoạch phát triển, đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2021 sẽ phát triển diện tích cây ăn trái đạt 10.000 ha. Trong đó, tập trung phát triển chuối, sầu riêng, cam, bơ gắn với chỉ dẫn địa lý và truy xuất được nguồn gốc. Để phát triển ổn định cây ăn quả, ngành nông nghiệp của tỉnh sẽ hợp tác toàn diện với các đơn vị trong và ngoài tỉnh để lựa chọn giống, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, xây dựng mối liên kết sản xuất, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, đặc biệt, chú trọng xây dựng thị trường tiêu thụ ổn định bằng nhiều giải pháp như: phối hợp với các nhà máy chế biến rau quả, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm… Ngoài ra, Sở NN&PTNT sẽ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành những chính sách mới nhằm khuyến khích phát triển sản xuất các nông sản hàng hóa có thế mạnh của tỉnh, trong đó có sản phẩm trái cây./.

Ngô Thanh, Thanh Sáng

Trả lời