Hội thảo Di tích lịch sử bến đò A Sanh, xã Ia Khai

Cập nhật 26/9/2019, 14:09:52

Sáng nay (26/9), UBND huyện Ia Grai phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo Di tích lịch sử bến đò A Sanh tại làng Nú, thuộc xã Ia Khai. Hội thảo nhằm hoàn thiện hồ sơ Di tích lịch sử bến đò A Sanh trình UBND tỉnh Gia Lai xem xét, xếp hạng Di tích cấp tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các  ban, ngành, lãnh đạo UBND huyện cùng các nhân chứng lịch sử ở địa phương.

Bến đò A Sanh nằm trên dòng PôCô đoạn qua huyện Ia Grai đã in đậm chiến công của  anh hùng A Sanh (tên thật là Pui San) cùng đồng đội. Với kỳ tích trong kháng chiến chống Mỹ, A Sanh vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang vào năm 1998,  anh hùng A Sanh chính là niềm tự hào của Đảng bộ, quân và dân xã Ia Khai nói riêng và huyện Ia Grai nói chung. Qua hội thảo lần này UBND  huyện Ia Grai sẽ xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát huy các giá trị của di tích lịch sử – văn hóa trong thời gian tới. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ di tích để báo cáo, đề nghị UBND tỉnh công nhận xếp hạng di tích lịch sử bến đò A Sanh là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Việc công nhận Bến đò A Sanh là Di tích lịch sử cấp tỉnh có ý nghĩa to lớn đối với nhân dân và chính quyền huyện Ia Grai. Góp phần phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Jrai. Qua đó tạo điều kiện thúc đẩy cho hoạt động du lịch văn hóa về nguồn của tỉnh Gia Lai.

Trước đó, lãnh đạo các sở, ngành, UBND huyện Ia Grai đã tham quan khu di tích bến đò A Sanh. Nơi đây vào những năm 60 của thế kỷ XX là nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt và cũng là nơi mà Anh hùng A Sanh, cùng những người du kích người dân tộc Jrai ở làng Bi, làng Nú, xã Ia Khai đã dũng cảm dưới làn mưa bom, bão đạn, chèo thuyền độc mộc, đưa bộ đội ta cùng lương thực, vũ khí vượt sông Pô Cô ra mặt trận đánh Mỹ. Bến đò A Sanh đã đi vào lịch sử dân tộc ta với những du kích người dân tộc Ja Rai. Đây cũng là nơi ra đời bài hát nổi tiếng “Người lái đò trên sông Pô Cô”  của nhạc sĩ Cầm Phong./.

 

 

Lệ Xuân,  Minh Trung

 

Trả lời