Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ vừa tổ chức lớp dạy nghề dệt thổ cẩm cho phụ nữ trẻ ở làng Hway, xã Hà Tam. Qua lớp học, nghề dệt thổ cẩm đang dần được “hồi sinh”.
Trong khoảng thời gian 2 tháng, các học viên là chị em phụ nữ của làng Hway, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ trong độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi đã được nghệ nhân Đinh Thị Dring ở huyện Kông Chro truyền đạt những kiến thức cơ bản về nghề dệt thổ cẩm. Qua quá trình đào tạo, chăm chỉ học hỏi, luyện tập, tay nghề các thành viên dần dần được nâng lên, sản phẩm làm ra đẹp, đa dạng hơn. Thành phẩm từ khóa học là 25 bộ váy nữ, 25 áo nam và 25 túi cầm tay.
Chị Đinh Thị Toch, Học viên lớp dệt thổ cẩm làng Hway, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ chia sẻ: “Lúc đầu vào học thì chị em chưa biết cái gì hết, nhưng giờ chị em đã biết bước đầu là nấu để làm cứng sợi len, mình phơi lên, phơi 1,2 ngày mình cuốn thành cục, xong cho vào khung xong mình mới đật được. Giờ chị em biết pha màu thế nào, từ bước đầu đến bước ra sản phẩm thế nào rồi. Nhờ cô cũng rất nhiệt tình, cô cũng cố gắng, tụi em từ không biết gì giờ biết được như thé này là mừng rồi.”
Đường nét, hoa văn thổ cẩm trên bộ trang phục hay vật dụng thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ, tinh tế của người phụ nữ trong gia đình. Không chỉ góp phần lưu truyền và giữ gìn được bản sắc văn hóa của dân tộc, nếu được đào tạo bài bản và tìm được đầu ra cho sản phẩm, chị em phụ nữ trong làng cũng sẽ có cơ hội nâng cao thu nhập lúc nông nhàn từ nghề truyền thống.
Ông Đinh Kri, Trưởng làng Hway, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ nói: “Có sản phẩm như thế này rất là vui, rất là phấn khởi để sau này có cái mà truyền nghề đảm bảo trong cái thu nhập học viên sau này”.
Tham gia lớp đạo tào, các học viên đã được tặng 25 bộ khung dệt, hỗ trợ 1 máy may với tổng kinh phí là trên 11 triệu đồng. Được biết, đây là chương trình trong Đề án khuyến công địa phương năm 2021 của huyện Đak Pơ về “Hỗ trợ, truyền nghề dệt thổ cẩm tại làng Hway, xã Hà Tam” với tổng kinh phí là 69 triệu đồng.
Bà Trương Thị Thiên Lý, Phó giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ cho biết: “Qua lớp đào tạo này, mong muốn của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cũng như lãnh đạo địa phương là các chị em giữ lấy nghề và truyền lại cho thế hệ sau. Trên tinh thần nghị quyết của huyện, nhiệm kỳ tới là phát triển du lịch cộng đồng, phát triển du lịch sinh thái thì việc đòa tạo, khôi phục nghề dệt thổ cẩm của làng Hway nó là bước đệm, bước cơ sở để mà sau này phối hợp triển khai du lịch cộng đồng”.
Ngắm nhìn những bộ trang phục được tạo ra bằng bàn tay khéo léo của những phụ nữ làng Hway hôm nay để vững tin rằng nghề dệt thổ cẩm của người Bahnar vẫn đã và đang được nỗ lực gìn giữ bởi những người nặng lòng với văn hóa truyền thống. Hi vọng từ những lớp học như thế này, sẽ có nhiều tín hiệu vui cho mục tiêu lớn hơn đó là: vừa bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc vừa phát triển kinh tế một cách bền vững./.
CTV Lan Anh – Nguyễn Hiền (Huyện Đak Pơ)