Thực hiện chương trình xây dựng“Làng phụ nữ kiểu mẫu”, thời gian qua, Hội phụ nữ thành phố Pleiku đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia và tạo sức lan toả sâu rộng. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ then chốt để xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Để xây dựng mô hình “Làng phụ nữ kiểu mẫu”, tiêu chí “Không có hộ đói, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá” là 1 trong 6 tiêu chí mà phụ nữ làng Bông Phun, xã Chư Á, TP.Pleiku hướng đến với 100% gia đình hội viên phụ nữ thuộc diện thoát nghèo được Hội và các tổ chức giúp đỡ bằng phương án hỗ trợ bò, heo giống từ mô hình sinh kế. Nhờ thực hiện tốt tiêu chí này, nhiều hội viên phụ nữ khó khăn có thu nhập ổn định từ 30 đến 40 triệu đồng/năm. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần hội viên ngày càng cải thiện và nâng cao. Đến nay, phong trào xây dựng “làng phụ nữ kiểu mẫu” của Chi hội phụ nữ làng Bông Phun đã đạt 5/6 tiêu chí của Hội LHPN thành phố.
Chị H’Ham – Chủ nhiệm mô hình “Làng Phụ nữ kiểu mẫu” làng Bông Phun, xã Chư Á, TP.Pleiku chia sẻ: “Trước tiên là tôi phải đi đâu để cho chị em noi theo và hàng tuần, tháng và các quý thì tôi tập hợp các chị em họp rồi chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ nhau để phát triển kinh tế, chia sẻ các kinh nghiệm về chăm sóc con cái rồi chia sẻ các công việc, giới thiệu việc làm cho chị em. Bên cạnh đó thì các chị em cũng có xây dựng tiết kiệm 5 đến 10 triệu đồng/năm. Hiện tại là làng phụ nữ kiểu mẫu thì đạt được tiêu chí như là gia đình không có con bỏ học, không có trẻ suy dưỡng hoặc các hộ gia đình thì không bị rơi vào tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình”.
Hiện nay, thành phố Pleiku có 19 chi hội phụ nữ xây dựng mô hình “Làng phụ nữ kiểu mẫu”. Để thực hiện các tiêu chí của mô hình, thời gian qua, Hội phụ nữ thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền hội viên, phụ nữ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế…Đồng thời, hội thường xuyên khảo sát thực tế về kinh tế xã hội của từng làng để có giải pháp hỗ trợ thực hiện. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình tại cơ sở, các chi hội phụ nữ tại các làng cũng chủ động đăng ký với hội xây dựng các tuyến “Đường phụ nữ tự quản”. Từ đó, nhiều mô hình về bảo vệ môi trường cũng được triển khai như: “Hàng rào xanh”, “Con đường hoa”, với tổng chiều dài hơn 28.000m và đã thực hiện được 6.000 m đoạn đường không lầy lội gắn với việc thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Chị H’Ayang – Hội viên phụ nữ làng Nha Prong, Hội LHPN phường Thắng Lợi, TP.Pleiku cho biết: “Khi tham gia vào hội, bản thân được các hội viên tuyên truyền, phổ biến rõ các tiêu chí vì thế bản thân cũng từ đó mà làm theo. Từ việc phát triển kinh tế, xây dựng gia đình đến việc chăm lo cho con cái được đến trường tôi đều quan tâm. Đời sống ổn định chị em tự tin, mạnh dạn tham gia các hoạt động chung do đoàn thể phát động. Cứ thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần, chị em trong làng lại tập trung cùng nhau vệ sinh dọn dẹp đường làng, ngõ xóm; cùng trao đổi cách xây dựng chuồng trại và việc chăn nuôi đảm bảo vệ sinh”.
Cùng với việc thực hiện các tiêu chí của làng phụ nữ kiểu mẫu, các chi hội phụ nữ tại các làng cũng duy trì phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, rèn luyện sức khỏe như múa xoang, dân vũ, bóng chuyền…để nâng cao đời sống tinh thần cho chị em, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các hội viên. Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ tham gia các hoạt động, phong trào gắn liền với các tiêu chí xây dựng mô hình. Phấn đấu đến năm 2025, mô hình “Làng phụ nữ kiểu mẫu” sẽ tiếp tục nhân rộng ở các làng trên địa bàn thành phố.
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Pleiku cho biết: “Hội phụ nữ thành phố đã triển khai cho hội cơ sở các chị khảo sát và xây dựng làng phụ nữ kiểu mẫu là trên 6 tiêu chí và cùng với triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch với những tiêu chí mới đối với các địa bàn. Qua triển khai thực hiện thì nhận thức của chị em về chấp hành các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước thì ngày càng nâng lên rồi cán bộ hội viên phụ nữ thì tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ của hội. Trong những năm tiếp theo thì cố gắng đạt chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội phụ nữ thành phố đề ra cũng như là thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ tỉnh rồi trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nhân rộng làng phụ nữ kiểu mẫu trong thời gian tới tốt hơn”.
10 năm thực hiện mô hình “Làng phụ nữ kiểu mẫu” trên địa bàn thành phố đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ trong phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chung tay xây dựng địa phương giàu, đẹp, văn minh./.
CTV Hải Yến – Duy Tín