Không chỉ đại diện cho tiếng nói của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp nữ trong tỉnh, là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, những năm qua Hội Nữ doanh nhân Gia Lai còn kết nối những tấm lòng nhân ái tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội, chung tay cùng các cấp, các ngành của tỉnh chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội. Đó là những dấu ấn khá đậm nét trong suốt quá trình hoạt động của Hội từ khi thành lập cho đến nay và được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao.
Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai tiền thân là Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp thành phố Pleiku được thành lập vào ngày 13.10.2005, đúng vào Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đây là tổ chức nghề nghiệp ra đời sớm nhất tại tỉnh Gia Lai. Từ CLB nữ doanh nghiệp TP.Pleiku, sau 5 năm hoạt động phát triển lên CLB nữ doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Sau 13 năm hoạt động, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai được thành lập vào cuối năm 2018 và sẽ tiến hành Đại hội lần thứ I vào ngày 5.4.2019 với mục tiêu kết nối, nâng tầm ảnh hưởng của nữ doanh nhân đối với cộng đồng.
Bà Đặng Thị Mỹ Dung – Trưởng Ban vận động thành lập Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai cho biết: “Việc phát triển lên Hội Nữ doanh nhân tỉnh là điều rất cần thiết và được tỉnh đặc biệt ủng hộ. Qua đó sẽ giúp cho hoạt động của Hội ngày càng đi vào chiều sâu hơn, đặc biệt là trong vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước và ngược lại. Đây chính là cơ sở quan trọng để quá trình ban hành, thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến DN cũng sẽ thiết thực hơn, khuyến khích được DN phát triển và ngày càng đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của tỉnh”.
Trải qua hơn 13 năm với biết bao thăng trầm gắn với những chuyển động của nền kinh tế, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai không ngừng lớn mạnh, phát huy tốt vai trò của một tổ chức nghề nghiệp đại diện cho tiếng nói của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp nữ trong tỉnh, đồng thời là cầu nối giữa doanh nghiệp với các các cơ quan quản lý nhà nước. Hội còn rất nỗ lực thể hiện trọng trách kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thông qua việc tham dự các hội nghị xúc tiến đầu tư, hội nghị ngoại giao, hội nghị tham tán thương mại do các bộ, ngành tổ chức, từ đó có cơ hội tìm hiểu chính sách liên quan đến xuất khẩu ngành hàng của doanh nghiệp mình. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn có cơ hội giao lưu với các tổ chức Hội Doanh nghiệp, Hội Nữ doanh nhân trong cả nước để nâng tầm nhận thức, xây dựng doanh nghiệp. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, các nữ doanh nhân ý thức rất rõ, muốn phát triển phải tập hợp thành sức mạnh cộng đồng doanh nhân, do đó tham gia vào Hội thật sự cần thiết đối với họ.
Chị Trần Lâm Phương Tâm – Công ty TNHH XNK Bơ Mỹ Hoàng Gia, Huyện Ia Grai, Gia Lai chia sẻ: “Tôi thấy các chị là những doanh nhân thành đạt, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý điều hành DN. Vì vậy tôi nghĩ việc trở thành thành viên của Hội sẽ mang đến cho tôi nhiều cơ hội, hỗ trợ việc khởi nghiệp. Qua đây cũng có cơ hội tham gia vào nhiều hoạt động khác, đặc biệt là công tác ASXH”.
Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai không chỉ là nơi tập hợp, chứng tỏ bản lĩnh của những người phụ nữ giỏi về điều hành và quản lý kinh tế, mà đó còn là nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái. Trong bộn bề công việc kinh doanh, các thành viên vẫn dành thời gian cho những chuyến đi từ thiện, họ có mặt ở hầu hết các vùng sâu, vùng xa trong tỉnh, vùng bị thiên tai, bão lụt ở nhiều tỉnh cách xa hàng mấy trăm cây số. Tính đến cuối năm 2018, các thành viên Hội Nữ doanh nhân tỉnh đã đóng góp trên 6 tỷ đồng để làm công tác xã hội từ thiện. Riêng từ đầu năm 2019 đến nay, Hội Nữ doanh nhân tỉnh đã trao tặng 50 triệu đồng cho Bệnh viện Tâm thần kinh, 20 triệu đồng thực hiện chương trình “Tiếp sức đến trường” cho học sinh nghèo. Mới đây nhất, Hội đã cùng với đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy đến thăm và tặng hơn 200 suất quà cho hộ nghèo làng Hà Đừng 1 (xã Đak Rong, huyện Kbang).
Với những kết quả đạt được từ khi thành lập cho đến nay là nền tảng quan trọng cho sự hình thành và phát triển Hội Nữ doanh nhân tỉnh trên chặng đường mới. Việc thành lập Hội Nữ doanh nhân sẽ giúp mở rộng quy mô, ngày càng thu hút đông đảo thành viên tham gia. Đây không chỉ là nơi tập hợp những chủ doanh nghiệp tiêu biểu trong phát triển kinh tế mà còn huy động cả những nữ doanh nhân mới khởi nghiệp nhằm tạo điều kiện cho họ có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm làm kinh tế, tiếp cận với những cơ chế, chính sách liên quan để phát triển doanh nghiệp của mình.
Hồng Uyên, Xuân Huy