Những năm qua, Hội Nông dân xã Nghĩa An, huyện Kbang đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân thi đua đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Qua đó xuất hiện nhiều nông dân điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi, có mức thu nhập cao.
Xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sẽ phát huy được lợi thế của địa phương, tăng thu nhập cho nông dân; thời gian qua, Hội Nông dân xã Nghĩa An, huyện Kbang tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân cùng thực hiện. Ông Nguyễn Thanh Việt – ở Thôn 2, xã Nghĩa An, huyện Kbang cho biết: Trước đây kinh tế gia đình gặp không ít khó khăn, do thiếu vốn đầu tư, chưa tiếp cận được các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, cũng như chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. Từ khi được Hội Nông dân xã tạo điều kiện cho vay vốn và được đi tập huấn kiến thức, tham quan các mô hình kinh tế có hiệu quả,… cùng với vốn tích góp của gia đình, ông đã mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi bò vỗ béo. Từ đó kinh tế gia đình ngày càng ổn định, thu nhập năm sau cao hơn năm trước..
Ông Nguyễn Thanh Việt – Thôn 2, xã Nghĩa An, huyện Kbang cho biết: “Nói chung mình nuôi bò vỗ béo thì thấy lợi nhuận cũng được và hiệu quả hơn các con vật nuôi khác, mà nó lại dễ nuôi, dễ chăm sóc; nếu mình mua bò từ 7 tháng đến 8 tháng tuổi thì mình sẽ nuôi thêm từ 12 đến 15 tháng nữa là có thể xuất bán được. Bình quân mỗi con con cũng được từ 40 triệu đồng đến hơn 50 triệu đồng và với 13 con bò đây thì một năm mình cũng có lợi nhuận hơn 100 triệu đồng.”
Còn ông Lê Văn Hùng – ở Thôn 1, xã Nghĩa An, huyện Kbang trước đây cũng chỉ trồng bắp, đậu, mỳ… do đó, kinh tế gia đình ông không ổn định và gặp nhiều khó khăn. Từ khi được tham gia các buổi hội thảo, tập huấn do Hội Nông dân xã phối hợp tổ chức và sau khi nghiên cứu kỹ các điều kiện về đất đai, khí hậu cũng như khả năng của gia đình, ông quyết định đầu tư trồng hơn 2 ha vải. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, cộng với học hỏi kinh nghiệm từ những hộ nông dân khác nên hiệu quả kinh tế tăng lên hàng năm.
Ông Lê Văn Hùng – Thôn 1, xã Nghĩa An, huyện Kbang nói: “Nhờ đoàn thể, Hội Nông dân tạo điều kiện cho đi thăm quan, tập huấn, rồi mình tham khảo học hỏi rồi nghiên cứu về mình làm và thấy cây vải này đã mang lại hiệu quả. Mình thấy đất mình xấu và không biết làm gì nên trăn trở suy nghĩ miết, sau đó nghiên cứu và đưa giống vải về trồng và đến năm thứ năm đầu tiên cho thu hoạch thì mình cảm thấy đạt và tiếp tới các năm thứ 6, thứ 7 đều có trái và đều đạt cả. Riêng năm vừa qua thì thì cũng đạt năng suất và giá lại cao. Gia đình cũng thu được hơn 17 tấn và bán với giá bình quân là 30.000 đồng/kg thì thu về hơn 480 triệu và trừ chi phí thì mình cũng còn lợi nhuận hơn 300 triệu đồng.”

Để giúp hội viên, nông dân có vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi, năm 2022, Hội nông dân xã đã hỗ trợ cho ba hội viên nghèo ở làng Lợt với số tiền gần 10 triệu đồng; thành lập mới 02 Tổ nghề nghiệp ở thôn 3; duy trì sinh hoạt Tổ hợp tác trồng vải thiều… Ngoài ra, Hội còn tạo điều kiện cho hơn 200 hội viên vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện số tiền hơn 14 tỷ đồng; tổ chức tập huấn phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng và công tác phòng bệnh trên đàn vật nuôi cho 60 hội viên, nông dân… Từ sự hỗ trợ của Hội và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của hội viên, nông dân mà trên địa bàn xã đã có nhiều tấm gương nông dân điển hình sản xuất kinh doanh giỏi, như: ông Nguyễn Thanh Việt, Lê Văn Hùng là những hội viên tiêu biểu vừa được Hội Nông dân tỉnh, huyện tặng giấy khen và chứng nhận “Nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi”.
Bà Võ Thị Thu Vân – Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa An, huyện Kbang cho biết: “Về vấn đề trồng cây ăn quả và mô hình nuôi bò thì chúng tôi đều muốn nhân rộng ra, bởi vì nó giúp bà con nông dân phát triển kinh tế rất là nhanh. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa. Đồng thời, phối hợp với UBND xã mở các lớp tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó, chúng tôi cũng đăng ký mở lớp đào tạo nghề, cũng như chuyển đổi cơ cấy cây trồng để giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế và thoát nghèo, cũng như giúp người dân có thể học hỏi thêm các mô hình, cách làm hiệu quả để phát triển kinh tế phù hợp với tình hình hiện nay.”
Thời gian tới, Hội Nông dân xã Nghĩa An sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, góp phần vào công cuộc xóa nghèo, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
CTV Hữu Nở