Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, đổi mới, tập trung trí tuệ, hội nhập và phát triển trong cán bộ, hội viên nông dân trên toàn tỉnh,tạo nên nguồn sức mạnh tổng hợp để đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của mỗi hội viên. Đến nay, sau nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Hội Nông dân tỉnh Gia Lai, công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh đã tạo được những dấu ấn đáng ghi nhận.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã đổi mới phương thức chỉ đạo thực hiện công tác hội. Hàng năm đã xác định rõ từng chủ đề phù hợp để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, đã từng bước đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống và mang lại những kết quả cụ thể trên các lĩnh vực công tác hội.
Trong nửa nhiệm kỳ, Hội Nông dân các cấp đã kết nạp được trên 15 nghìn hội viên mới, đạt 51,31% so với Nghị quyết tỉnh cả nhiệm kỳ, nâng tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh lên trên 180 nghìn hội viên. Không chỉ phát triển về số lượng hội viên mà chất lượng hoạt động của các tổ chức hội đã được nâng cao nhờ có các giải pháp mới, mô hình mới phù hợp với thực tế từ cơ sở và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
Ông Nguyễn Minh Trưởng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai cho biết: “Ngay từ sau Đại Hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xác định lấy phương châm “Tận tâm, trách nhiệm, không đợi hết giờ, không chờ phân công” làm kim chỉ nam trong hoạt động.Từ đó, đã có sự chỉ đạo quyết liệt, thực hiện chủ đề qua từng năm để hoàn thành được 13 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Trong đó, trọng tâm là các hoạt động hỗ trợ hội viên trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, xây dựng sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường”.
“Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững” là phong trào trọng tâm được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao; hội viên giúp nhau vượt qua khó khăn, thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Hàng năm đã có gần 70 nghìn hộ nông dân đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, toàn tỉnh thành lập được 43 Câu lạc bộ SXKD giỏi với gần 1 nghìn 500 thành viên. Cùng với đó, gần 174 nghìn hộ hội viên nông dân đã ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.Đáng ghi nhận nhất là nhiều hội viên nông dân đã mạnh dạn đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế mới, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, chương trình Mỗi xã một sản phẩm và tham gia phát triển kinh tế tập thể.
Từ hoạt động đẩy mạnh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, hội viên nông dân trên toàn tỉnh đã có được tiềm lực lớn hơn để giúp đỡ các hội viên nghèo thông qua các chương trình “heo đất tiết kiệm” “Mái ấm nông dân” “Mượn đất gây quỹ” “Đàn dê thoát nghèo” “Con bò vàng”…
Bà Siu H’Le – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Phong trào mạnh nhất của Hội Nông dân huyện đó là thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đến giờ phút này thì Hội Nông dân huyện đã triển khai rất nhiều mô hình, ví dụ như là mô hình chăn nuôi dê, mô hình trồng cây ăn trái, chăn nuôi heo, trồng cây ăn trái. Qua đó, thúc đẩy nông dân đẩy mạnh ứng dụng KHKT, mạnh dạn tìm hướng vươn lên làm giàu”.
Vai trò của các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh còn được thể hiện qua các hoạt động đồng hành,hỗ trợ hội viên nâng cao đời sống. Trong đó, có thể kể đến như hoạt động vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân, phối hợp với Ngân hàng Chính sách – Xã hội, Ngân hàng NN&PTNT để nhận ủy thác vay vốn cho hội viên. Ngoài ra, hội viên nông dân cũng được hỗ trợ về đào tạo nghề, cung ứng vật tư nông nghiệp, tiếp cận khoa học công nghệ, quảng bá sản phẩm…
Chị Lê Thị Ánh Dương – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Păh, Gia Lai thông tin: “Trên địa bàn huyện đã triển khai nhiều mô hình, nhiều dự án của Hội đến hội viên. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế cho hội viên, những mô hình kinh tế nổi bật cũng đã được xuất hiện, tạo được dấu ấn, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho hội viên”.
Cùng với các hoạt động phát triển kinh tế, Hội Nông dân các cấp cũng đã thường xuyên tổ chức, triển khai, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc.Đặc biệt, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã vận động hội viên đóng góp được trên 73 tỷ đồng, 118 nghìn ngày công, hiến gần 347 nghìn mét vuông đất để thực hiện các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn.
Những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đã mang đến niềm tin, nguồn cổ vũ lớn lao để các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 13 chỉ tiêu thi đua đã được Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII đã đề ra trong nửa nhiệm kỳ còn lại.
Ngọc Hà, Viễn Khánh