Hội Nông dân Đak Đoa tập trung phát triển kinh tế theo chuỗi liên kết

Cập nhật 26/4/2022, 10:04:54

Trong những năm qua, Hội Nông dân huyện Đak Đoa chú trọng xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, mô hình nông hội, tổ hợp tác nhằm gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân. Qua đó, thúc đẩy người dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp liên kết xây dựng, nhân rộng các dự án, mô hình trên các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực của địa phương.

Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng trên địa bàn xã Kon Gang, huyện Đak Đoa thuận lợi cho cây ăn quả phát triển, nhất là cây có múi,  để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế vườn cây, nhiều hội viên Hội nông dân trên địa bàn đã tích cực tham gia các chuỗi liên kết sản xuất bền vững gắn với tiêu thụ. Đồng thời, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm để giúp cho nhiều người tiêu dùng biết đến.

 Anh Đặng Ngọc Hùng – Xã Kon Gang, huyện Đak Đoa cho biết: “Tôi trồng cam được một ha, thu nhập đó hơn 3 lần trồng cà và có những trái ngọt mình ăn mà không lo về thuốc và cấp cho bà con ở nhiều tỉnh thành. Tôi đang tiến hành làm những thủ tục để xây dựng thương hiệu để bà con biết, dễ hơn trong việc mua bán và ăn những sản phẩm để tôi làm.”

Tham gia các dự án liên kết, mô hình nông hội, tổ hợp tác đã giúp hội viên nông dân có thêm kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi và liên kết tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Để đồng hành cùng hội viên, từ nguồn vốn của địa phương, Qũy hỗ trợ nông dân, các cấp Hội Nông dân huyện Đak Đoa hỗ trợ kinh phí phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị, mô hình nông hội, tổ hợp tác. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 7 các dự án được thực hiện như: Dự án liên kết sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C huyện Đak Đoa và Dự án liên kết sản xuất hồ tiêu sạch, bền vững xã Nam Yang, Hải Yang; Dự án liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cây có múi theo hướng hữu cơ, xã Kon Gang,…Trong năm 2022, các cấp Hội đang tập trung hỗ trợ để xây dựng dự án liên kết: Chăn nuôi thỏ sinh sản xã Nam Yang, trồng dâu và nuôi tằm xã Đak Krong, xã Kon Gang; Chăn nuôi dê xã Glar; Rau sạch xã Tân Bình.

Anh Nguyễn Đình Dần – Thôn 1, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa cho biết: “Trong tổ hội xã Nam Yang, tôi cũng bước đi đầu so với tất cả các anh em, nắm bắt nhiều vấn đề kinh nghiệm, anh em đi sau tôi cũng chia sẻ, để anh em cố gắng thành tích đạt được theo nhu cầu. Nuôi con dê cho nó sinh sản, nó đẻ, nuôi thịt, nó có kỹ năng khác nhau, chứ không giống nhau được.”

Ông ALững, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đak Đoa nói: “Trong thời gian vừa qua, huyện Hội cũng đã tổ chức tuyên truyền, vận động, thành lập được 13 mô hình nông hội. Trong đó, có nhiều mô hình như chăn nuôi thỏ sinh sản cũng đã liên kết với các đầu ra. Mô hình chăn nuôi dê, từng bước cải thiện thu nhập cho hội viên nông dân trên địa bàn.”

Các dự án liên kết, mô hình nông hội, tổ hợp đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân, từng bước hình thành các vùng sản xuất, chăn nuôi theo các tiêu chuẩn bền vững. Qua đó, giúp giảm bớt chi phí đầu tư, nâng cao năng suất sản lượng cây trồng, vật nuôi để nông dân có thu nhập ổn định hơn.

Thúy Diện, Minh Trung

Trả lời