Nhân kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 15/8, Ban liên lạc Hội những người kháng chiến tỉnh Gia Lai đã tổ chức chuyến thăm lại khu căn cứ kháng chiến chống Mỹ của tỉnh tại xã Krong huyện Kbang. Tham gia chuyến về nguồn có 20 đồng chí cán bộ cách mạng cao tuổi từng công tác tại khu căn cứ cách mạng Krong, hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Pleiku.
Trước khi vào thăm khu căn cứ Cách mạng Krong, đoàn đã nghe đại diện lãnh đạo huyện ủy Kbang thông báo tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn của huyện trong thời gian qua. Để huyện ngày càng phát triển và phát huy những giá trị lịch sử đang có, huyện Kbang tập trung vào phát triển du lịch sinh thái, du lịch về nguồn và các di tích lịch sử. Là địa phương thuần nông nên huyện tập trung vào thế mạnh như: Phát triển cánh đồng mía lớn, mở rộng quy mô kinh tế hộ gia đình và kêu gọi đầu tư vào nuôi heo, gà theo công nghệ cao. Cuối năm 2016 huyện Kbang tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 22 %, phấn đấu cuối năm 2017 huyện sẽ có 3 xã đạt chuẩn NTM và đến 2020 toàn huyện Kbang sẽ hoàn thành Chương trình mục tiêu xây dựng NTM.
Về thăm khu căn cứ cách mạng Krong, các thành viên Hội những người kháng chiến Gia Lai bồi hồi xúc động với những kỷ niệm đã gắn bó với đồng chí, đồng đội và đồng bào nơi đây; Cùng ôn lại những năm tháng khó khăn gian khổ của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ trong thời gian công tác, chiến đấu tại khu căn cứ cách mạng của tỉnh. Dưới tán rừng nguyên sinh và sự giúp đỡ, bao bọc của người dân xã Krong, trong suốt 20 năm từ 1955 đến 1975, Krong đã trở thành căn cứ của Tỉnh ủy Gia Lai. Sau 42 năm giải phóng, Krong vẫn còn lưu giữ đầy đủ di tích của những năm tháng hào hùng từ gốc cây, bến nước thân quen. Các thành viên trong hội rất vui mừng trước những đổi thay ở khu căn cứ năm xưa. Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, xã Krong đã được đầu tư xây dựng điện, đường, trường học, đời sống nhân dân trong xã được cải thiện đáng kể. Riêng đối với khu di tích đặc biệt này tỉnh đang đầu tư xây dựng các hạng mục công trình quan trọng, trong đó có cả cải tạo môi trường, trồng rừng v.v…để Krong mãi mãi là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau ./.
Duy Linh