Với vai trò và trách nhiệm của mình, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã thực hiện nhiều chương trình, hoạt động quan tâm, chăm lo đời sống cho hội viên. Từ sự quan tâm của Hội, phần nào chia sẻ khó khăn với hội viên qua đó tiếp thêm động lực để người mù vươn lên, hòa nhập với cộng đồng.
Toàn tỉnh hiện có 976 người mù, trong đó có 750 người tham gia Hội, số còn lại là trẻ em dưới 16 tuổi và người già lớn tuổi không đủ điều kiện để đăng ký kết nạp hội viên nhưng vẫn luôn được Hội quan tâm chăm sóc. Với nhiều hình thức vận động khác nhau, Hội đã vận động từ các cấp, các ngành, các tổ chức đã ủng hộ quỹ Hội bằng tiền mặt và hiện vật là hơn 2 tỷ đồng. Hội đã tiến hành thăm hỏi và tặng hơn 4.000 suất quà cho người mù nhân dịp các ngày lễ, Tết…
Ông Lại Đức Phong – Trưởng đoàn Từ thiện Nhất Tâm, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Đoàn Từ thiện Nhất Tâm, TP. Hồ Chí Minh gủi 100 phần quà cho Hội Người mù TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai với tình cảm chia sẻ yêu thương của các mạnh thường quân gửi đến những người kém may mắn với tinh thần thương người như thể thương thân, phát huy tinh thần thương người như thể thương thân, phát huy truyền thống cha ông ta là lá lành đùm lá rách. Với tinh thần đó, Đoàn Từ thiện Nhất tâm đã quyên góp tất cả các mạnh thường quân để chia sẻ một phần khó khăn đối với những người mù của tỉnh Gia Lai.”
Trong 11 năm thành lập, Hội Người mù tỉnh Gia Lai luôn quan tâm hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, xây dựng nhà ở để người mù ổn định cuộc sống. Theo đó, Hội đã xây dựng, sửa chữa được 13 căn nhà cho người mù thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh cuộc sống đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí gần 750 triệu đồng. Cùng với đó, hội viên được tạo điều kiện vay vốn để chăn nuôi gia súc và tái canh cây cà phê. Đồng thời, Hội phối hợp với Trung tâm đào tạo phục hồi chức năng cho người mù tổ chức dạy nghề như: Xoa bóp bấm huyệt cổ truyền, nghề bó chổi đót, làm tăm tre,… Hiện nay hầu hết những người được học nghề này đã có việc làm thu nhập ổn định, riêng Hội có 02 cơ sở dịch vụ xoa bóp, bấm huyệt cổ truyền tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 12 lao động người mù và nhiều người có thêm cơ hội việc làm để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Anh Trương Văn Nghĩa – Thôn Đồng Tâm, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê nói: “Tôi cũng nhờ Hội rất nhiều, tôi là người mù được Hội đưa cho đi học Nha Trang, Sài Gòn có chứng chỉ để về làm xoa bóp bấm huyệt, chăm sóc sức khỏe cho người dân để kiếm đồng tiền sống qua ngày để nuôi con.”
Với quyết tâm là chỗ dựa vững chắc để chăm lo đời sống cho hội viên, người khiếm thị được tốt hơn, Hội Người mù tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Hội thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, tạo điều kiện để hội viên tham gia các cuộc thi tay nghề để họ tự tin hòa nhập cộng đồng, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, Hội cũng đã tổ chức lớp học chữ nổi Braille (loại chữ dành riêng cho người mù), giúp cho người khiếm thị ráp vần, đọc và viết chữ nổi Braille để họ tiếp cận với sách, báo, qua đó nâng cao nhận thức trong cuộc sống.
Ông Nguyễn Văn Hùng- Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Gia Lai chi biết: “Chúng tôi tập trung cho việc học tập, khai thông văn hóa, nhất là chữ Braille cho người mù, không kể lứa tuổi, tiếp đó là hướng dẫn, giới thiệu các ngành nghề của người mù làm được chủ yếu là giúp cho người mù thích ứng được các công việc mà có thể làm được và người thân giúp đỡ để làm. Đồng thời, phát huy nguồn vốn Trung ương, tạo việc làm để nuôi ong, nuôi bò, nuôi gà.”
Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Hội Người mù tỉnh Gia Lai vinh dự được Trung ương Hội Người mù Việt Nam; UBND tỉnh và UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng hơn 30 bằng khen cho tập thể và cá nhân. Phát huy những kết quả thực hiện trong 11 năm qua, Hội Người mù tiếp tục phấn đấu có nhiều hoạt động ý nghĩa, luôn đồng hành để trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho hội viên và người mù trên con đường hoà nhập và phát triển cùng cộng đồng.
Thúy Diện – Minh Trung – Duy Linh