Như chúng tôi đã thông tin trong khuôn khổ các hoạt động Lễ hội cà phê Buôn Ma thuột lần thứ 6 và Lễ hội vă hóa cồng chiêng Tây nguyên năm 2017, sáng ngày 11.3 tại thành phố Buôn Ma thuột, tỉnh Đăk Lăk đã diễn ra Hội nghị Xúc tiến Đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Dương Văn Trang-UVBCH TƯ Đảng-Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua 3 lần tổ chức, Hội nghị xúc tiến Đầu tư Tây Nguyên đã trở thành sự kiện có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của vùng, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại và quảng bá du lịch, tạo điều kiện, cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, góp phần huy động các nguồn lực phát triển nhanh và bền vững, thực hiện an sinh xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trong vùng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Hội nghị lần này ngoài tập trung đánh giá kết quả thu hút vào Tây Nguyên trong thời gian qua và định hướng ưu tiên thu hút các dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội của các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020. Hội nghị cũng giới thiệu các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư và danh mục các dự án mời gọi đầu tư vào địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.
Theo số liệu của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, trong giai đoạn 2011 – 2015, tổng nguồn vốn đầu tư vào các tỉnh Tây Nguyên đã tăng lên trên 265 ngàn tỷ đồng, gấp đôi so với giai đoạn 2006-2019. Tốc độ tăng bình quân cả giai đoạn đạt trên 11,3% năm. Các địa phương đã đẩy mạnh việc thu hút nguồn vốn đầu tư từ khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm gần 60% tổng vốn đầu tư và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Sự chuyển dịch cơ cấu đầu tư thể hiện sự tiến bộ của khu vực kinh tế ngoài nhà nước trên địa bàn, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của Đảng. Trong đó đầu tư cho khu vực nông – lâm – thủy sản được các địa phương quan tâm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các ngành kinh tế. Cùng với đó đầu tư phát triển hệ thống giao thông Tây Nguyên cũng được chú trọng. Tổng số vốn bố trí và huy động trong cả giai đoạn đạt khoảng 64 ngàn tỷ đồng, bằng 1/6 tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị
Bên cạnh những thành tựu đạt được, phát triển kinh tế Tây Nguyên vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Điều này cũng đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ tại hội nghị lần này. Bên cạnh sự ghi nhận biểu dương những bước phát triển của các tỉnh Tây Nguyên trong những năm qua, cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, an ninh trật tự xã hội được đảm bảo, tuy nhiên Thủ tướng cho rằng với thái độ nghiêm túc các địa phương cũng phải nhận thấy sau hơn 40 năm giải phóng thực tế vẫn còn nhiều bất cập, tồn tại và những điều đó phải được nhìn nhận tại Hội nghị xúc tiến đầu tư lần này để có những giải pháp khắc phục. Những tồn tại đó là tình trạng mất rừng, thiếu hụt nguồn nước, môi trường sống bị đe dọa…Chính những tồn tại này làm mất đi nhiều cơ hội để thúc đẩy Tây Nguyên phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh hiện có, đặc biệt là quy mô và vùng đất giàu tiềm năng như các tỉnh Tây Nguyên chưa khai thác một cách đúng mức. Thủ tướng nhắc lại có người nhận xét Tây Nguyên như một “bữa tiệc tàn canh”, không còn môi trường hấp dẫn, không còn chỗ dành cho những nhà đầu tư mới đến. Tuy nhiên Thủ tướng cho rằng nhận xét đó không thể hiện được bức tranh đầy đủ khách quan, toàn diện về tiềm năng thế mạnh to lớn, độc đáo nhưng chưa được khai thác tốt như Tây Nguyên.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu: “Có thể nói Tây nguyên như một cô gái đẹp, không những ngủ quên mà còn chưa chuyển mình kịp với sự phát triển của thời đại. Chính vì vậy tôi muốn nêu một kỳ vọng đối với một Tây Nguyên. Hay nói rõ hơn là những chiến lược bao quát sự phát triển của Tây Nguyên. Đó là Tây Nguyên phải phấn đấu trở thành Cao nguyên trù phú về công nghiệp hữu cơ, đa dạng về sinh thái, giàu có về vốn văn hóa. Chìa khóa của phát triển Tây Nguyên là chế biến nông lâm nghiệp, dược liệu theo hướng đề cao bản sắc trong chuỗi giá trị nông sản thế giới, đồng thời Tây Nguyên là biểu tượng nổi bật của du lịch Việt Nam mang đậm sắc thái huyền thoại trong thế kỷ 21”.
Để thực hiện hóa những điều đó Thủ tướng Chính Phủ cho rằng Tây Nguyên phải có chiến lược bền vững trong việc hồi sinh trở lại vẻ đẹp đại ngàn của vùng đất sử thi. Liên quan đến các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế hiện nay của Tây Nguyên. Các giải pháp tập trung chủ yếu về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chưa mang lại giá trị kinh tế cao, nguồn nhân lực chưa được quan tâm đào tạo đúng mức. Thủ tướng cho rằng Tây Nguyên là nóc nhà Đông Dương thì không thể là vùng trũng về giáo dục.
Về vấn đề phát triển bảo vệ rừng cũng là việc được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh : “Một lần nữa tôi tái khẳng định: Bảo vệ rừng là bảo vệ phần cốt lõi của Tây Nguyên cũng như của Đông Nam Bộ…Ai phá rừng tự nhiên người đó vi phạm pháp luật và cần phải xử lý nghiêm. Mọi hành vi khai thác rừng là tội ác. Tiếp tục trồng rừng không phá rừng nghèo để trồng cây nghiệp mà phải tái canh”.
Các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, chính sách tín dụng, môi trường kinh doanh, liên kết vùng, công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được Thủ tướng đặc biệt lưu ý các tỉnh Tây Nguyên cần phải quan tâm. Trong đó vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng Thủ tướng cho rằng cần tránh tư tưởng manh mún, phải tập trung nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa phát triển hạ tầng, kể cả hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội.
Ngoài 10 giải pháp quan trọng để thúc đẩy Tây Nguyên phát triển, trong thời gian tới Thủ tướng cho biết sắp tới sẽ chỉ đạo rà soát lại các công trình thủy điện, cái nào không theo thiết kế quy chuẩn, ảnh hưởng xấu đến vấn đề môi trường sẽ phải điều chỉnh khắc phục, Chính phủ phải có trách nhiệm giữ ổn định kinh tế vĩ mô, giữ giá trị đồng tiền Việt Nam, bảo vệ quyền tài sản, quyền công dân theo Hiến pháp, luật pháp đã quy định, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn nữa. Thủ tướng Chính phủ rất hoan nghênh về những đóng góp tích cực của doanh nghiệp trong thời gian qua và mong muốn doanh nghiệp nói đi đôi với làm. Phát triển kinh tế không bất chấp vấn đề môi trường, đối xử với người lao động đúng mức để có nguồn lực phát triển lâu bền.
Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Tây Nguyên trong những năm qua là sự đồng hành của ngành ngân hàng thông qua các chương trình hỗ trợ vốn tín dụng cho các dự án đầu tư vào Tây Nguyên. Tính đến nay tổng vốn đầu tư tín dụng cho các tỉnh Tây Nguyên đạt trên 220 ngàn tỷ đồng.
Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần này, các ngân hàng cũng đã ký cam kết hỗ trợ tín dụng cho 36 dự án với tổng vốn hơn 29 ngàn tỷ đồng. Trong đó Gia Lai có 2 doanh nghiệp là Công ty cổ phần đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Gia Lai với dự án khu điều trị dịch vụ chất lượng cao và Công ty cổ phần giống Nafoods với dự án xây dựng Viện Nghiên cứu giống cây trồng công nghệ cao.
Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đã có 12 dự án được trao giấy chứng nhận đầu tư và 2 dự án ký biên bản ghi nhớ.
Thành công của Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Tây Nguyên lần thứ 4 không chỉ mang lại những cơ hội để quảng bá tiềm năng, thế mạnh của các tỉnh Tây Nguyên trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ. Với môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được hoàn thiện theo hướng tích cực, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, Tây Nguyên sẽ đón những luồng khí mới để đưa kinh tế – xã hội phát triển một cách tương xứng.
Ngay sau Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4, cùng ngày, tại khách sạn Mường Thanh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Gia Lai đã tổ chức đối thoại với nhiều doanh nghiệp, các tổ chức, định chế tài chính trong và ngoài nước về cơ chế chính sách kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Gia Lai trên hầu hết các lĩnh vực nông lâm nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, dịch vụ du lịch v.v…Nhìn chung các tổ chức, doanh nghiệp đã khá thỏa mãn với những vấn đề đặt ra và đã được đại diện của tỉnh Gia Lai trả lời trên tinh thần cởi mở, cầu thị và trân trọng sự quan tâm đến môi trường đầu tư của tỉnh đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước./.
Hồng Uyên, R’Piên