EU hiện là thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất thế giới, kim ngạch đạt khoảng 35 tỷ euro/năm. Vậy làm thế nào để đẩy mạnh xuất khẩu rau quả Việt Nam sang thị trường EU, tận dụng các cơ hội mang lại từ Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) là nội dung của buổi tọa đàm được Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Công Thương tổ chức vào chiều nay (26/10). Hội nghị được kết nối trực tuyến với một số tỉnh, thành đang có sản phẩm rau quả xuất khẩu sang EU theo Hiệp định EVFTA, trong đó có tỉnh Gia Lai.

Theo Hiệp định EVFTA hiện nay gần 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU được ưu đãi về thuế quan. Việt Nam là nước đang phát triển duy nhất có FTA với EU với phần lớn các dòng thuế được EU cam kết xóa bỏ ngay cho Việt Nam. Đây là những lợi thế cạnh tranh đáng kể của Việt Nam so với các nước khác cùng xuất khẩu nông sản vào EU. Để tận dụng những lợi thế này, tại hội nghị, các cơ quan đại diện Việt Nam tại EU và một số địa phương, doanh nghiệp đã đưa ra nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả sang EU, trong đó các ý kiến đều nhấn mạnh đến việc cần nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường khó tính như EU và các cơ chế hỗ trợ của nhà nước đối với các doanh nghiệp khi tham gia xuất khẩu hàng hóa sang EU.
Hiện nay, tỉnh Gia Lai có hai doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu sang EU theo Hiệp định EVFTA. Trong đó, sản phẩm rau quả thông qua Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao – Chi nhánh Gia Lai, chủ yếu là chanh dây, dứa. Theo thống kê, 9 tháng đầu năm nay tỉnh Gia Lai đã có 22.780 tấn sản phẩm chanh dây, dứa, xoài đông lạnh xuất khẩu sang EU và một số nước khác, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 51 triệu USD. Để đẩy mạnh xuất khẩu rau quả sang thị trường EU, tận dụng tốt các cơ hội mang lại của Hiệp định EVFTA, tỉnh Gia Lai hiện đang tập trung thực hiện Đề án phát triển rau, quả theo hướng gắn với nhu cầu thị trường, sản xuất theo chuỗi giá trị, chế biến sâu, tạo ra những thương phẩm có giá trị gia tăng lớn và khả năng cạnh tranh cao, góp phần đưa xuất khẩu rau, quả ra thị trường thế giới. Đây cũng là định hướng phát triển của Bộ Nông nghiệp & PTNT khuyến khích các địa phương phát huy lợi thế vùng miền, sản xuất ra những sản phẩm có giá trị, đáp ứng yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng khi xuất khẩu sang thị trường EU cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Hồng Uyên, Viễn Khánh