Hội nghị trực tuyến về công tác đối ngoại địa phương năm 2014

Cập nhật 27/1/2015, 15:01:09

Sáng ngày 27.1, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trong nước để đánh giá kết quả công tác đối ngoại địa phương năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn- chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có ông Kpă Thuyên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Trong năm 2014, tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực, nhất là khu vực Châu Âu, Trung Đông, Đông Bắc Á, Đông Nam Á diễn biến phức tạp, căng thẳng và có nhiều bất ổn. Trong bối cảnh chung đó, các địa phương trong nước đã quán triệt các nguyên tắc, phương châm, quan điểm chỉ đạo của Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Nghị quyết 28 của Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành Trung ương triển khai các hoạt động đối ngoại đạt được những kết quả quan trọng.

 

Nổi bật là các hoạt động chính trị đối ngoại, kinh tế đối ngoại, công tác phi chính phủ nước ngoài, văn hóa đối ngoại, công tác biên giới lãnh thổ được các địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt. Điển hình về chính trị đối ngoại, trong năm 2014 đã có 53 thỏa thuận hợp tác cấp địa phương mới được ký kết, trải rộng trên khắp các khu vực: Châu Á, Châu Âu, Trung Đông- Bắc Phi, Châu Úc, Châu Mỹ; cùng với ký kết trên 150 Bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài, qua đó tranh thủ ngoại lực cho phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

 

Đối với tỉnh Gia Lai, công tác quản lý hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh trong năm 2014 tiếp tục đảm bảo và tăng cường, đạt kết quả cao. Công tác kinh tế đối ngoại tỉnh đặc biệt quan tâm thông qua việc ban hành nhiều qui định về ưu đãi, hỗ trợ, thu hút đầu tư vào tỉnh. Nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại địa phương trong năm 2014 là tiếp tục quán triệt Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế tại địa phương; tích cực tham gia và dành ưu tiên cho việc xây dựng, củng cố khối đoàn kết, hợp tác ASEAN; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại toàn diện và sâu rộng; tăng cương công tác thông tin đối ngoại, làm tốt công tác bảo vệ biên giới lãnh thổ, an ninh quốc phòng./.

Hà Đức-R’Piên

Trả lời