Sáng ngày 14 tháng 12, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến 17 điểm cầu tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đồng chí Trương Hải Long- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí: Đỗ Tiến Đông- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hồ Phước Thành- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.
Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh trình bày kế hoạch và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023; những giải pháp triển khai kế hoạch nhiệm vụ cân đối giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 do Giám đốc Sở Tài chính trình bày; đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh báo cáo một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2023 là 5.660 tỷ đồng; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực Nông nghiệp, Nông thôn trong năm 2023; lãnh đạo Sở Y tế đề ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu về Y tế năm 2023 theo Nghị quyết Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề triển khai thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2020 – 2025. Vì vậy, trên cơ sở các nghị quyết về chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã được thông qua tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt 10 giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, trọng tâm là tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách để đảm bảo vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết của HĐND tỉnh giao. UBND tỉnh tin tưởng rằng, với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2020 – 2025./.
Quốc Linh – Duy Linh