Sáng nay 11/6, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí Kpă Thuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng đại diện một số địa phương.
Theo Báo cáo tại Hội nghị, sau khi được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg về ban hành chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ, tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước đã xây dựng và ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách. Trong 5 năm qua, tổng kinh phí hỗ trợ cho nông hộ chăn nuôi theo Quyết định 50 được triển khai trên toàn quốc đạt trên 832 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu tập trung hỗ trợ phối giống nhân tạo trên đàn lợn – trâu – bò,nâng cao chất lượng giống gia cầm, hỗ trợ xử lý chất thải, hỗ trợ đệm lót sinh học, hỗ trợ chi phí thuê nhân lực và trang thiết bị thực hiện…
Tại Gia Lai, Quyết định 50 được triển khai từ năm 2018, đến nay tổng kinh phí của chương trình đã thực hiện được là 4,8 tỷ đồng, nhờ đó, đã hỗ trợ được các hộ chăn nuôi trên địa bàn nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, theo đánh giá từ tỉnh cùng các ban, ngành, địa phương, việc triển khai chính sách trên địa bàn tỉnh vẫn còn khá chậm và gặp nhiều khó khăn do một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, đồng thời cơ chế thanh, quyết toán khá khắt khe nên khó áp dụng. Ngoài ra, tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm xảy ra trong những năm qua cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc triển khai chính sách chậm.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đã đề nghị Cục Chăn nuôi tiếp tục hoàn chỉnh các văn bản báo cáo, tổng hợp ý kiến của các địa phương, đơn vị để trình Chính Phủ tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ mới trên cơ sở kế thừa những ưu điểm từ Quyết định 50 và mở rộng, bổ sung thêm một số nội dung mới. Từ đó, đưa ngành chăn nuôi phát triển, nâng cao giá trị gia tăng, từng bước tham gia hội nhập toàn diện với khu vực và thế giới./.
Ngọc Hà, Viễn Khánh