Chiều nay (25-12), Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tư pháp năm 2023 và triển khai nhiệm vụnăm 2024, định hướng công tác đến hết nhiệm kỳ. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Tại điểm cầu Gia Lai, đồng chí Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, kết quả công tác năm 2023 trên hầu hết các lĩnh vực của Bộ, ngành Tư pháp đều tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có một số lĩnh vực công tác đạt kết quả nổi bật như: Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được các Bộ, ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện kịp thời với khối lượng công việc lớn, góp phần đảm bảo tính thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi của hệ thống pháp luật; việc tham gia ý kiến pháp lý cùng với Chính phủ, chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế-xã hội ngày càng được đánh giá cao; đặc biệt là theo yêu cầu của Đảng đoàn Quốc hội về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101 ngày 24-6-2023 của Quốc hội khóa XV, được Quốc hội và cử tri cả nước đánh giá cao. Bên cạnh đó, công tác thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao nỗ lực, kết quả Bộ, ngành Tư pháp đã đạt được trong năm 2023; đồng thời yêu cầu tăng cường sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương; đảm bảo nguồn lực, bộ máy tương xứng với trách nhiệm được giao; quan tâm nâng cao chất lượng các dự án luật…Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp sớm nghiên cứu tham mưu, đề xuất sửa các luật để đảm bảo tương thích với Đề án 06 về Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030./.
Ngọc Ánh – Ksor Tuối