Sáng na (28/9), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 – 2021, góp ý dự thảo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 – 2030 và Mít tinh Ngày Thế giới phòng, chống bệnh Dại. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu chính tại Hà Nội có Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Phùng Đức Tiến; Thứ trưởng Bộ Y Tế Đỗ Xuân Tuyên và đại diện các cơ quan, ban ngành và các tổ chức quốc tế FAO, WHO và CDC tại Việt Nam. Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí Kpă Thuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Tại Việt Nam từ năm 2017 đến nay, Chỉnh phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN& PTNT đã chỉ đạo tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dại và đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, do việc quản lý đàn chó tại nhiều địa phương còn lỏng lẻo, chưa tốt và công tác tiêm vắc xin phòng bệnh còn nhiều hạn chế, bất cập nên số vật nuôi và người bị bệnh vẫn còn lớn. Trong giai đoạn 2017 – 2021, trung bình mỗi năm cả nước có 79 người tử vong vì bệnh Dại, số lượng người bị chó, mèo cắn trên 500 nghìn người, buộc phải điều trị dự phòng, gây tổn thất lớn về sức khỏe, tính mạng và kinh tế khoảng hơn 3 nghìn 800 tỷ đồng. Theo đánh giá của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khi đã mắc bệnh thì tỷ lệ tử vong là 100%, gây tổn thất rất lớn cho cộng đồng và xã hội. Hiện số người chết do bệnh Dại luôn giữ vị trí cao trong số các bệnh truyền nhiễm khác ở Việt Nam, chỉ sau dịch Sởi năm 2021 và dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Miền Nam và Tây Nguyên là những khu vực tập trung bệnh cao. Trong đó, Gia Lai nằm trong nhóm các địa phương nguy cơ bệnh dại trên người cao.
Trong giai đoạn 2021 – 2030, Việt Nam phấn đấu quản lý số hộ nuôi chó, mèo đạt trên 90%; 80% tổng đàn chó, mèo nuôi được tiêm phòng vắc xin Dại; 90% tỉnh, thành phố thực hiện giám sát chó, mèo mắc, nghi mắc; 100% các huyện có điểm tiêm chủng công lập vắc xin Dại và huyết thanh kháng Dại cho người; 90% số người bị động vật cắn được được điều trị dự phòng đủ sau phơi nhiễm. Đến năm 2025 không còn tỉnh nguy cơ cao về bệnh Dại trên người; đến 2027 không còn tỉnh có nguy cơ bệnh Dại trung bình trên người; giảm 50% số người tử vong do bệnh Dại. Việt Nam phấn đấu đến năm năm 2030 về cơ bản sẽ khống chế được dịch bệnh Dại trên chó, mèo và không còn ca tử vong do bệnh Dại trên người.
Ngọc Hà, Thanh Sáng