Sáng nay 4/6, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành –Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Kpă Thuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh;đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Năm 2020, tại Việt Nam thiên tai diễn ra dồn dập và đặc biệt khốc liệt, vượt mức lịch sử trên nhiều vùng miền cả nước; đã xảy ra 14 cơn bão và một áp thấp nhiệt đới; 265 trận dông, lốc sét; 120 trận lũ quét, sạt lở đất; hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng…Trong năm 2020, thiên tai đã làm 357 người chết và mất tích, tổng thiệt hại về kinh tế trên 39.962 tỷ đồng. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, các tháng còn lại của năm 2021 có khả năng xuất hiện khoảng 12-14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông, trong đó 5-7 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho rằng xu thế biến đổi khí hậu diễn ra nhanh và phức tạp, nguy cơ xảy ra thiên tai ngày càng gia tăng, bất thường, gây thiệt hại ngày càng nghiệm trọng về sản xuất kinh doanh và tính mạng của người dân, vì vậy đặt ra yêu cầu ứng phó phòng, chống thiên tai trong thời gian tới cần toàn diện hơn, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, thì quyết tâm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai là triển khai quyết liệt các giải pháp tong phòng, chống thiên tai, đặt nhiệm vụ bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân lên hàng đầu, phải làm sao hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2021. Để làm được điều đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đề nghị các cơ quan chuyên môn cần tập trung nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai bảo đảm kịp thời, chính xác.Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước trên cơ sở củng cố, kiện toàn lực lượng làm công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai từ Trung ương đến cơ sở; Ưu tiên bố trí ngân sách, tập trung xử lý dứt điểm các trọng điểm về đê điều, nhất là các tuyến đê xung yếu, các công trình chống sạt lở bờ sông, bờ biển tại các khu vực có nguy cơ; Phát triển khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác quốc tế về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó ưu tiên cho nghiên cứu, đầu tư trang thiết bị công nghệ quan trắc, theo dõi, giám sát, chỉ đạo điều hành ứng phó với thiên tai. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cũng đề nghị các bộ, ngành tùy theo chức năng, nhiệm vụ cần sẵn sàng xây dựng kịch bản để kịp thời ứng phó với sự cố thiên tai; các địa phương tiếp tục phát huy tối đa phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống thiên tai, đặc biệt chủ động xây dựng kịch bản ứng phó sự cố thiên tai trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Đồng thời đề nghịcác cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phối hợp với các cơ quan tăng cường phổ biến kiến thức, kỹ năng ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn trong công tác phòng, chống thiên tai./.
Lê Thư, Duy Linh