Chiều ngày 23/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà.

Năm 2016, tuy tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Các đối tượng vận chuyển ma túy trên cả đường bộ, đường thủy, đường sắt và hàng không với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt. Đáng quan tâm là trên tuyến biên giới Tây Bắc và Bắc miền Trung, các lực lượng chức năng thường xuyên phát hiện các đường dây vận chuyển ma túy vào nội địa với số lượng lớn. Cùng với đó thì tình trạng vận chuyển ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng; đáng lo ngại là tình trạng sử dụng ma túy được tẩm trong các loại thảo mộc (thường gọi là “cỏ Mỹ”) đang có chiều hướng gia tăng trong thanh thiếu niên. Trong năm 2016, các lực lượng chức năng đã phát hiện, điều tra 20.672 vụ, bắt 32.616 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ hơn 876 kg heroin; hơn 780 kg cần sa, thuốc phiện; 1.030 kg và trên 635.600 kg viên ma túy tổng hợp… Các cơ sở cai nghiện ma túy trong cả nước hiện đang quản lý, điều trị cai nghiện cho 28.127 người và tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai tại cộng đồng cho 25.503 người. Tuy vậy, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy hiện nổi lên nhiều điều đáng quan tâm. Trong đó, hoạt động của tội phạm ma túy gắn liền với việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ; tình trạng người nghiện trốn khỏi các cơ sở điều trị do công tác quản lý, giám sát còn sơ hở, lỏng lẻo; việc rà soát, thống kê người nghiện chưa được quan tâm đúng mức ở một số địa phương; việc xác định tình trạng người nghiện gặp không ít khó khăn và bất cập… Tại tỉnh Gia Lai, trong năm 2016 đã phát hiện và bắt giữ 102 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 251 đối tượng. Toàn tỉnh hiện đang quản lý 919 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó có 835 người nghiện và đã chuyển hóa 24 xã, phường, thị trấn không còn đối tượng liên quan đến ma túy…
Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác phòng, chống, cai nghiện ma túy mà cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành đã quyết liệt chỉ đạo và thực hiện trong năm 2016. Thủ tướng chỉ đạo: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm ma túy và những khó khăn, bất cập trong công tác cai nghiện hiện nay, cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, gia đình và cộng đồng xã hội cần cộng đồng trách nhiệm, quan tâm thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm bổ sung kinh phí cho công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng phải quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm ma túy và xử lý nghiêm loại tội phạm nguy hiểm này…/.
Thiên Thanh, R’Piên