Sáng ngày 6/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác Bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống Bạo lực xâm hại trẻ em trước các hành vi bạo lực, xâm hại và các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trẻ em. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy ở Việt Nam, trung bình mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại được phát hiện và giải quyết, trong đó trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm hơn 60%. Tham gia ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Gia Lai cho biết: Từ đầu năm 2017 đến 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra 50 vụ bạo lực, xâm hại trẻ em, trong đó số vụ xâm hại tình dục trẻ em chiếm tỷ lệ cao với 88%. Nguyên nhân của tình trạng trên là do trẻ em thiếu sự quản lý, giám sát, trang bị kiến thức về giới tính và hướng dẫn kỹ năng phòng tránh, kỹ năng bảo vệ của cha mẹ, người chăm sóc trẻ; trình độ nhận thức, hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế, nhất là ở vùng đồng bào DTTS… Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà đã nêu lên một số giải pháp cụ thể để thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em trong thời gian tới, đồng thời kiến nghị Trung ương sớm ban hành hướng dẫn về bố trí đội ngũ cộng tác viên làm công tác trẻ em ở cơ sở; hỗ trợ và nhân rộng các Văn phòng tư vấn trẻ em ở các huyện vùng sâu, vùng xa…
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị với sự tham gia của khoảng 18.000 người tại khoảng 700 điểm cầu truyền hình trực tuyến tại các xã, huyện của cả nước. Với quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em, Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn và các đoàn thể, các tổ chức xã hội, đặc biệt ở cấp địa phương, cơ sở phải nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn và quan tâm đúng mức hơn về công tác bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã bố trí ngay người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong số các công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách thuộc quyền quản lý khi mà hiện nay toàn quốc mới có khoảng 5% cấp xã bố trí. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Đề án vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ chăm sóc trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi nhân Ngày Vì người nghèo Việt Nam 17/10/ 2018.
Lê Thư,Thanh Sáng