Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cập nhật 23/12/2019, 18:12:04

Chiều ngày 23/12, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị, tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

 Năm 2019 mặc dù ngành nông nghiệp nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm và lan rộng trên cả nước, những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu…Tuy nhiên nền nông nghiệp nước ta vẫn duy trì được đà tăng trưởng khá. Tốc độ tăng GDP toàn ngành đạt khoảng 2,2%; hoàn thành và vượt ¾ chỉ tiêu, đó là: Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 41,3 tỷ USD, thặng dư thương mại đạt mức cao trên 10 tỷ USD, tăng 19,3%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 42%; Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới là 54%, có 111 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Góp phần vào thành tựu chung đó, Gia Lai cũng đạt được một số kết quả tích cực. Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai cho biết, trong năm tỉnh đã tập trung điều chỉnh cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế của địa phương, gắn với thị trường; Cơ cấu lại ngành trồng trọt theo hướng phát triển sản xuất quy mô lớn; Chuyển dần một số diện tích cây công nghiệp lâu năng sang một số loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn, bước đầu hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, cung cấp nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến trên địa bàn. Nhờ đó, giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2019 tăng hơn 5% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới cũng đạt kết quả tích cực, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 39%;

Trên cơ sở định hướng phát triển của tỉnh, đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã nêu 2 kiến nghị, đó là: Đề nghị  Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm có hướng dẫn về bảo tồn và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng; Tiếp tục quan tâm đầu tư cho Gia Lai các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, đảm bảo năng lực tưới cho diện tích cây trồng trên địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường ghi nhận điểm sáng nhất của Gia Lai trong năm 2019 đó là lĩnh vực chế biến nông sản với sự góp mặt của các nhà máy chế biến được khánh thành đi vào hoạt động. Bộ trưởng đồng thời lưu ý tỉnh Gia Lai phát triển cây mắc ca cần gắn với trồng xen canh cà phê để đảm bảo tính ổn định, bền vững về hiệu quả kinh tế mang lại.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, mặc dù hiện nay ngành nông nghiệp chưa phải là ngành đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước nhưng lại có vai trò quan trọng trong đời sống của hơn 60% nông dân trong nước. Nếu mất mùa, dịch bệnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nông dân. Chính vì vậy, thời gian qua Đảng – Nhà nước đặc biệt quan tâm đến phát triển lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2019 mặc dù gặp nhiều khó khăn, song nông nghiệp Việt Nam vẫn đạt nhiều điểm sáng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao kết quả ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt được trong năm và tặng cho ngành nông nghiệp Việt Nam 10 chữ “Chủ động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng, hiệu quả”.

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp mà ngành nông nghiệp đặt ra, đồng thời yêu cầu ngành nông nghiệp cần thực hiện tốt công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, mở rộng thị trường, nhất là thị trường EU, tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới; Xây dựng và phát triển vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn; Kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản và thị trường xuất khẩu với chuỗi giá trị toàn cầu; Cần tạo sự đột phá trong phát triển nhanh, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh hàng nông sản Việt Nam…

Riêng vấn đề dư luận thời gian qua gây hoang mang tâm lý người tiêu dùng cho rằng do tác động Dịch tả lợn châu Phi dẫn đến nguồn thịt lợn bị khan hiếm, tạo cơ hội để các thương lái đẩy giá lợn hơi lên cao. Thủ tướng Chính phủ khẳng định không có tình trạng thiếu thịt lợn như một số thông tin đã nêu, Chính phủ sẵn sàng cho phép nhập khẩu để đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước từ nay đến cuối năm, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp tung tin thất thiệt, găm hàng nâng giá, trục lợi cá nhân.

Hồng Uyên, Huy Toàn

Trả lời