Sáng 23/12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Tại điểm cầu Gia Lai, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các ban xây dựng đảng, các sở ngành của tỉnh đã tham dự hội nghị .
Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và cũng là năm dịch Covid -19 có những diễn biến phức tạp, khó lường, đặt đất nước và ngành Tuyên giáo vào những khó khăn, phải đưa ra giải pháp khắc phục chưa có tiền lệ. Toàn ngành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt đổi mới phương thức hoạt động, thích ứng với bối cảnh của đại dịch Covid-19; làm tốt công tác tham mưu thông tin tuyên truyền kịp thời, toàn diện các sự kiện chính trị lớn của đất nước, các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo; đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc…, tạo bầu không khí xã hội yên tâm, phấn khởi.
Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như: Tiến độ triển khai học tập các nghị quyết của Đảng có nơi còn chậm; công tác dự báo, nắm bắt và phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân ở một số địa phương chưa kịp thời, chậm đề xuất giải pháp xử lý tình huống phát sinh; định hướng thông tin tuyên truyền ở một số lĩnh vực chưa chủ động, thiếu nhạy bén… Trên cơ sở này, hội nghị thảo luận, xây dựng giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng-Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh: Năm 2022 vẫn còn nhiều khó khăn do phải đối phó với diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid 19, vì vậy ngành Tuyên giáo các cấp cần kiên trì, bền bỉ, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận, góp phần xây dựng vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh học tập các nghị quyết của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng chỉnh đốn Đảng; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí – xuất bản, văn hóa, văn nghệ; nắm bắt dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; nâng cao chất lượng tham mưu trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế và các vấn đề xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong nhiệm vụ mới… Từ đó, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, cổ vũ tinh thần thi đua, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 và những năm tiếp theo.
Minh Thanh, Ksor Tuối