Sáng nay (12.01), Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với 63 điểm cầu trong cả nước tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành nội vụ. Dự và chỉ đạo hội nghị, tại điểm cầu trung ương có đồng chí Phạm Minh Chính-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà-Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, có đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Tiến-Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.

Với phương châm hành động của năm là “Kỷ cương, gương mẫu, đoàn kết, tinh thông, sáng tạo, hiệu quả”, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Nội vụ đã tập trung tối đa mọi nguồn lực, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực đã đề ra.Trong đó, đã tham mưu Hội đồng bầu cử Quốc gia và Chính phủ, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, ngành, địa phương. Nhờ đó cả nước giảm 7 tổ chức tổ chức chuyên môn cấp tỉnh, 1.648 tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở; giảm 451 phòng chuyên môn thuộc cấp huyện; giai đoạn 2019-2021 đã giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã.
Gia Lai được đánh giá là một trong những tỉnh, thành thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy và biên chế. Ở cấp tỉnh, các sở, ngành giảm được 21 phòng chuyên môn và tương đương (đạt tỷ lệ giảm 18,42%); ở cấp huyện đã giải thể phòng y tế và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện thực hiện (đạt tỷ lệ giảm 7,72% so với trước khi sáp nhập). Năm 2021 đã giảm 39 biên chế hành chính, 823 biên chế sự nghiệp, đạt tỷ lệ tinh giản tối thiểu 10% biên chế công chức, 10% biên chế sự nghiệp giai đoạn 2015-2021.
Hội nghị cũng đã được nghe các tham luận của các bộ, ngành, địa phương đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm, những việc đã làm được trong thời gian qua; kiến nghị, đề xuất một số giải pháp trong thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm của ngành nội vụ cả nước trong thời gian tới.
Năm 2022, ngành Nội vụ đề ra phương châm hành động là: “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, khắc phục những điểm nghẽn, vượt qua thách thức, khơi thông nguồn lực, tranh thủ thời cơ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các lĩnh vực công tác của toàn ngành, đóng góp đắc lực vào sự phát triển của đất nước.
Những phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo.
Song Nguyễn, Duy Linh