Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức của mỗi người tham gia giao thông, ưu tiên sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ để xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt… Đây là những nội dung chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2018 được tổ chức vào sáng nay ngày 5/7. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh Võ Ngọc Thành.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm nay là thời điểm diễn ra nhiều đợt cao điểm về TTATGT, nhu cầu vận tải cao nhưng tình hình TTATGT trên địa bàn cả nước tiếp tục có những chuyển biến tốt, tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm ở cả 3 chỉ số, giảm 6,19% về số vụ, giảm 0,75% về số người chết và giảm 11,44% về số người bị thương. Tuy vậy, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, mức giảm tai nạn giao thông chưa đạt yêu cầu đề ra, đáng lưu ý là các vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra liên tiếp trong những ngày cuối tháng 5 đã gây bức xúc trong dư luận và nhân dân. Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT trong quý 3 và 6 tháng cuối năm và chủ đề năm “An toàn giao thông cho trẻ em”, đồng chí Trương Hòa Bình chỉ đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cần nắm bắt tình hình TTATGT để tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp đảm bảo TTATGT trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão; đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Đối với Bộ GTVT cần khẩn trương xây dựng phần mềm quản lý xe ô tô kinh doanh vận tải nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vận tải, tăng cường khả năng giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm, đặc biệt là xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc”. Đồng chí Trương Hòa Bình cũng chỉ đạo Bộ Công an tăng cường công tác trao đổi thông tin về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động vận tải, đồng thời tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm về TTATGT theo các chuyên đề… nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông./.
Thiên Thanh, Xuân Huy