Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm những tháng còn lại của năm 2018 diễn ra vào sáng nay 11.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình biểu dương các địa phương kéo giảm tai nạn giao thông so với cùng kỳ. Đồng thời nghiêm khắc phê bình các địa phương còn để xảy ra tình trạng tai nạn giao thông tăng cao, đặc biệt là số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: 9 tháng đầu năm 2018, cả nước đã xảy ra 13.242 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.012 người, bị thương 10.319 người. So với cùng kỳ năm 2017, tai nạn giao thông giảm 1.120 vụ, giảm 113 người chết và giảm 1.467 người bị thương. Mặc dù tình hình tai nạn giao thông trên cả nước giảm ở cả 3 tiêu chí, tuy nhiên mức giảm chưa đạt mục tiêu đề ra, tình hình tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp. Để góp phần hạn chế tai nạn giao thông, nhất là trong những tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị cả hệ thống chính trị cần vào cuộc một cách quyết liệt, tăng cường hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; khoanh vùng và xử lý dứt điểm các điểm đen về tai nạn giao thông; rà soát hạ tầng giao thông tại các khu vực đèo dốc quanh co, nguy hiểm… Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị công tác đào tạo, sát hạch lái xe và đăng kiểm xe cơ giới phải được thực hiện chặt chẽ; nghiêm chỉnh chấp hành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với các phương tiện kinh doanh dịch vụ vận tải để hạn chế tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Song song với đó, việc tuyên truyền, phổ biến các quy định về đảm bảo an toàn giao thông phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức phòng tránh nguy cơ tai nạn giao thông./.
Đoàn Bình, Duy Linh