Sáng ngày 15/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ đầu năm đến nay. Dự hội nghị tại đầu cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan.

Những tháng đầu năm nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của cả nước tiếp tục được giữ vững ổn định, tạo đà cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và các địa phương nói riêng. Tuy vậy, thời gian gần đây hoạt động của tội phạm hình sự, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, hiếp dâm, chống người thi hành công vụ…, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, môi trường và sử dụng công nghệ cao có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, hội nghị đã tập trung bàn các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác giữ gìn và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong thời gian tới nhằm nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội, giữ gìn và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định rõ: Mọi việc làm, hoạt động trong xã hội đều gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự. Do vậy, bên cạnh chỉ đạo phát triển sản xuất kinh doanh phải chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự địa phương. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài; rà soát các dự án liên quan đến thu hồi đất, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước-nhân dân và doanh nghiệp, giải quyết các vụ việc liên quan đến đất đai có lý, có tình, đúng quy định của pháp luật; chủ động phát hiện, ngăn chặn, phản bác các luồng thông tin xuyên tạc, sai sự thật, kịp thời cung cấp thông tin chính thống để định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng, chính quyền các cấp, đồng thời phát huy vai trò của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị các cấp, mặt trận, đoàn thể và nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm… nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân./.
Thiên Thanh, Huy Toàn