Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016

Cập nhật 31/5/2017, 08:05:53

Chiều ngày 30/5, Ủy viên Bộ Chính trị – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ – Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính ( CCHC) của Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự tại điểm cầu trực tuyến Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ( UBND) tỉnh Nguyễn Đức Hoàng, lãnh đạo các sở ban, ngành và lãnh đạo 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, với sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm đến nay, công tác CCHC cả nước đã có nhiều chuyển biến, góp phần tích cực từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin. Nhờ đó, đến nay tỷ lệ cán bộ, công chức được trang bị máy tính, máy in phục vụ công việc ngày càng tăng; đã có 29/30 bộ, ngành và 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch để triển khai xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Ngoài ra, các bộ, cơ quan ngang bộ đã triển khai thực hiện cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với 63/82 dịch vụ công theo danh mục được phê duyệt năm 2016, đạt tỷ lệ 77%, góp phần tiết kiện thời gian, cắt giảm chi phí và nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm sách nhiễu nhân dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Cũng tại hội nghị, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã công bố kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương. Theo đó, về cấp bộ, cơ quan ngang bộ; đứng đầu về Chỉ số CCHC năm 2016 là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Về cấp chính quyền địa phương, đứng đầu là thành phố Đà Nẵng. Riêng Gia Lai, Chỉ số CCHC năm 2016 đứng thứ 25/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ – Trưởng Ban Chỉ đại Cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao kết quả cải cách hành chính mà các bộ, ngành, chính quyền địa phương đạt được thời gian qua. Phó Thủ tướng cho rằng: Chính phủ đang quyết tâm xây dựng bộ máy Chính phủ “kiến tạo, liêm chính, hành động, quyết liệt, phục vụ nhân dân”, để làm được việc này, các bộ, ngành, các địa phương và đặc biệt các thành viên trong Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ cần thay đổi tư duy quan liêu, mệnh lệnh sang tư duy phục vụ, lấy sự phục vụ người dân, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, đánh giá mọi cơ chế, mọi chính sách được ban hành và thực hiện dựa trên sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Cán bộ, công chức trong bộ máy công quyền đều phải thể hiện vai trò là công bộc của dân, tận tụy phục vụ, hướng dẫn nhân dân, không gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân. Cần đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, phải tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kể cả việc giảm thanh tra, kiểm tra, điều tra đột xuất, chỉ thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thực hiện kiểm tra liên ngành một năm một lần một đối tượng, không thể làm tùy tiện, không phát sinh các tiêu cực, nhũng nhiễu, không hình sự hóa các vấn đề về kinh tế.                                                                             Đoàn Bình,  Minh Trung

Trả lời