Sáng ngày 13/5, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình và triển khai công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP).Các đồng chí: Trịnh Đình Dũng – Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Cường – Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng BCĐ Quốc gia phòng, chống bệnh DTLCP chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có lãnh đạo các Bộ, ngành. Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, dự hội nghị có đồng chí Kpă Thuyên – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống bệnh DTLCP, lãnh đạo các sở, ngành và một số địa phương của tỉnh.
Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, cả nước hiện có 2.296 xã, 204 huyện của 29 tỉnh, thành phố có bệnh DTLCP và đã tiêu hủy trên 1,22 triệu con lợn, chiếm khoảng 4% tổng số đàn lợn của cả nước. Đến nay đã có 1 tỉnh và 55 xã thuộc 36 huyện của 16 tỉnh, thành phố đã qua 30 ngày không phát sinh thêm lợn mắc bệnh. Tại Gia Lai mặc dù chưa phát hiện song nguy cơ xảy ra bệnh DTLCP rất cao, nhất là do tiếp giáp với tỉnh Rat-ta-na-ki-ri, Vương quốc Campuchia đang có dịch. Bộ NN&PTNT nhận định bệnh DTLCP trong nước vẫn đang có nguy cơ lây lan rất cao, diễn biến phức tạp. Trong khi đó, công tác phòng, chống bệnh dịch ở nhiều địa phương còn nhiều hạn chế như việc chủ động, giám sát phát hiện, báo cáo và công bố dịch bệnh chưa kịp thời, việc tiêu hủy lợn bệnh chưa triệt để, chậm hỗ trợ kinh phí cho người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy… Đây cũng là những vấn đề được Hội nghị tập trung thảo luận trên cơ sở đó đề xuất, xây dựng nhiều giải pháp để triển khai quyết liệt, có hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống bệnh DTLCP trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, bệnh DTLCP là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm và có thể gây thiệt hại nghiêm trọng đối với kinh tế- xã hội của cả nước trong thời gian tới nếu công tác phòng, chống không hiệu quả. Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị tại các tỉnh, thành phố cần nhận thức được tầm quan trọng để từ đó triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống và dập bệnh dịch. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ NN&PTNT với vai trò chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan cần tham mưu đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp cho người chăn nuôi và doanh nghiệp có lợn bị tiêu hủy, ban hành chỉ đạo hướng dẫn việc giết mổ lợn trong vùng dịch, hướng dẫn các địa phương thành lập và xây dựng các trạm kiểm dịch quốc gia, củng cố và phát huy năng lực của hệ thống Thú y các cấp, nhất là ở cấp xã, cần sớm xây dựng kế hoạch tái cấu trúc ngành chăn nuôi… Đặc biệt, cần tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống bệnh DTLCP. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng kêu gọi sự ý thức trách nhiệm và vào cuộc của người chăn nuôi, các doanh nghiệp nhằm chung sức với ngành nông nghiệp để tổ chức phòng, chống dịch bệnh động vật hiệu quả./.
Ngô Thanh, Thanh Sáng