Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Campuchia) trong năm 2021 và đề ra phương hướng hợp tác giai đoạn 2022-2025

Cập nhật 29/3/2022, 11:03:33

Sáng nay (29.3), tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri- Vương quốc Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri trong năm 2021 và đề ra phương hướng hợp tác giai đoạn 2022-2025. Tham dự Hội nghị, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Đỗ Tiến Đông- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo 3 huyện biên giới: Đức Cơ, Ia Grai, Chư Prông. Về phía tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia có Ngài Nhem Sòm Ươn, Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri; Ngài Dưm Phen- Phó Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri, cùng các đại biểu cấp cao của tỉnh Ratanakiri.

Từ năm 2021 đến nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, nhất là hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa qua lại biên giới của người dân tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri. Trong bối cảnh khó khăn và thách thức, tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri đã chủ động, tích cực phối hợp vừa phòng chống dịch bệnh trên biên giới hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực biên giới, bảo vệ sức khỏe người dân, vừa duy trì phát triển kinh tế – xã hội hai tỉnh. Hai bên đã phối hợp tốt trong kiểm soát xuất, nhập cảnh; kiểm dịch, khử trùng phương tiện vận tải, hàng hóa phòng chống dịch bệnh; giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật mỗi nước. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu hai nước đã xây dựng cơ chế trao đổi nhanh, nỗ lực nâng cao hiệu quả phòng chống Covid-19; phối hợp triển khai kịp thời việc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới, cửa khẩu cũng như lần lượt khôi phục hoạt động thương mại; tổ chức tiếp nhận đưa công dân Việt Nam từ Campuchia về nước, thực hiện cách ly y tế, tạo điều kiện cho cư dân tiếp tục qua lại biên giới theo đúng quy định phòng chống dịch.

Tại hội nghị lần này, 2 tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri đã trao đổi, bàn bạc thống nhất đề ra phương hướng hợp tác giai đoạn 2022-2025 với một số nội dung chính gồm: Tiếp tục thực hiện các nội dung hợp tác tại Biên bản Hội nghị về củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri được ký kết vào ngày 12/12/2018, phối hợp thực hiện hiệu quả các nội dung, văn bản thỏa thuận của Chính phủ hai nước Việt Nam – Campuchia; Tạo điều kiện, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại biên giới khu vực Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh –  Oyadav nhằm thu hút doanh nghiệp hai nước đến hoạt động, đầu tư nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi tỉnh, góp phần phát triển kinh tế – xã hội vùng biên giới. Các ngành, lực lượng chức năng của hai tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, cùng nhau xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn lây lan dịch bệnh khu vực biên giới, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri, tạo điều kiện cho sản phẩm OCOP Gia Lai tiêu thụ tại hệ thống chợ, siêu thị tại tỉnh Ratanakiri. Hai bên tiếp tục phối hợp trao đổi, tìm kiếm thông tin, tạo điều kiện thuận lợi giúp Đội K52/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước đạt kết quả tốt. Hai bên tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa các cụm dân cư khu vực biên giới nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia bảo vệ an ninh biên giới giữa 2 tỉnh, góp phần xây dựng 2 địa phương ngày càng phát triển, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri./.

Ngọc Ánh, Huy Toàn

Trả lời