Chiều tối nay (20/12), đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 nhằm tạo đà bứt phá cho tăng trưởng. Đồng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu chính trụ sở Chính phủ có đồng chí: Bùi Thanh Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Dự Hội nghị có lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan của Chính phủ. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các Đại sứ quán, các Cơ quan đại diện của Việt Nam tại các nước trên thế giới. Dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Hữu Quế- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Năm 2024, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, 15/15 chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm đã được thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước đạt trên 7%. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt kỷ lục mới, ước đạt trên 800 tỷ USD; thu hút FDI đạt 31,4 tỷ USD, cao nhất trong những năm vừa qua, đây cũng chính là hai nội dung liên quan trực tiếp đến công tác ngoại giao kinh tế. Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 8%. Để đạt được những mục tiêu phát triển của năm 2025, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, ngoài sự nỗ lực, phấn đấu của các bộ, ngành, địa phương thì rất cần đến vai trò kết nối của các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để thu hút các nguồn lực đầu tư từ nước ngoài vào trong nước. Theo đó, Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, rút ra những bài học hay, kinh nghiệm quý để tiếp tục phát huy, đồng thời nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm và tiến hành điều chỉnh để làm tốt hơn nữa công tác ngoại giao kinh tế trong thời gian tới.
Theo Báo cáo của Bộ Ngoại giao, năm 2024, công tác ngoại giao kinh tế đã được triển khai với tinh thần quyết liệt, chủ động, mở ra nhiều hướng đi mới, mang tính đột phá, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp ngày càng thực chất và hiệu quả hơn vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Trong gần 60 hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo chủ chốt trong năm 2024, nội dung kinh tế đã trở thành trọng tâm, mang lại các kết quả cụ thể, thực chất. Hơn 170 thỏa thuận hợp tác về thương mại, đầu tư, du lịch, lao động…đã được ký kết nhân dịp các hoạt động cấp cao. Trong năm 2024, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai hơn 700 hoạt động ngoại giao kinh tế, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch; hỗ trợ địa phương quảng bá giới thiệu, kết nối, thiết lập quan hệ với các đối tác nước ngoài với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo và đổi mới, với hơn 400 hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư của các địa phương ở trong và ngoài nước, trong đó hỗ trợ các tỉnh, thành ký kết 130 thoả thuận với các đối tác quốc tế.
Ngọc Hà – Phi Long