Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp truyền thông; triển khai chiến dịch truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em; đồng thời lồng ghép kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước với việc thực hiện chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em hàng năm… là những nhiệm vụ được đặt ra tại Hội nghị triển khai công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2019 được Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Gia Lai tổ chức vào sáng nay (17/4).
Qua 2 năm thực hiện Quyết định số 151 năm 2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở; tạo điều kiện để trẻ phát triển về mọi mặt, đồng thời trợ giúp cho những trẻ có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên thực tế cho thấy, tình hình tai nạn thương tích ở trẻ em, nhất là tai nạn đuối nước vẫn còn những diễn biến phức tạp với 189 trường hợp trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, trong đó có 145 trẻ tử vong do đuối nước trong 2 năm 2017 và 2018. Nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng, trước thực trạng và nguy cơ tử vong đuối nước ở trẻ, vấn đề cấp thiết hiện nay là phổ cập bơi cho trẻ ở các đơn vị trường học; tuy nhiên khó khăn hiện nay là kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cũng như chi trả cho giáo viên dạy bơi và cần thiết phải huy động sự xã hội hóa đối với vấn đề này. Bên cạnh đó, để công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành tại địa phương; nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em, bảo đảm cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện./.
Mỹ Tiến, Minh Trí