Hội nghị triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dùng nhằm hạn chế tín dụng đen

Cập nhật 08/3/2019, 17:03:53

Để góp phần ngăn chặn và đẩy lùi nạn tín dụng đen hoành hành, tiếp theo các giải pháp đã và đang được thực hiện, sáng nay, tại thành phố Pleiku, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dùng nhằm hạn chế tín dụng đen do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng chủ trì. Tham dự Hội nghị có các bộ, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, lãnh đạo và các sở ngành 8 tỉnh thuộc khu vực duyên hải miền Trung – Tây Nguyên và các tổ chức tín dụng.
Dự Hội nghị về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 Theo Ngân hàng Nhà nước, tín dụng đen hiện nay đang diễn ra dưới nhiều hình thức tinh vi, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tình hình an ninh trật tự khu vực Tây Nguyên. Để góp phần ngăn chặn và đẩy lùi nạn tín dụng đen hoành hành

Hội nghị lần này bàn các giải pháp cụ thể nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, tiêu dùng của người dân trong khu vực, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa, nơi dễ bị ảnh hưởng bởi tín dụng đen. Tại Hội nghị, một số giải pháp đã các ngân hàng, tổ chức chính trị – xã hội Trung ương và địa phương nêu ra để hoàn thiện khung pháp lý nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại; đề xuất Chính phủ ban hành chính sách mới về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo theo hướng mở rộng đối tượng cho vay, hạn chế người dân tìm đến các nguồn tín dụng đen; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn của các đối tượng, tổ chức cho vay nặng lãi cũng như hệ lụy nặng nề mà tín dụng đen gây ra.

Dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch  HĐND tỉnh Gia Lai cũng đã đưa ra một số phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân vì sao trong 3 năm trở lại đây, tín dụng đen hoạt động mạnh ở nhiều địa phương trong tỉnh. Ngoài yếu tố điều kiện kinh tế khó khăn, còn có tác động thời tiết đến hoạt động sản xuất của người dân, trong đó nan giải nhất là tình trạng tiêu chết hàng loạt gây khó khăn rất lớn cho sản xuất, đời sống của người dân và cơ hội để tín dụng đen len lỏi vào cuộc sống người dân là rất cao. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị Ngân hàng Nhà nước cần sớm nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân đang có dư nợ tại ngân hàng. Để hạn chế tín dụng đen, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cũng nêu một số đề xuất liên quan đến vấn đề thủ tục vay vốn, chế tài xử lý các đối tượng cho vay nặng lãi:

Đồng chí Dương Văn Trang nhấn mạnh: “Đề nghị ngân hàng nghiên cứu các thủ tục vay vốn của các ngân hàng. Vì thực tế hiện nay thủ tục cho vay của ngân hàng còn rất chặt chẽ, người dân khó tiếp cận trong khi đó tín dụng đen bên ngoài thủ tục nhanh, gọn. Mặc dù ràng buộc với người rất nhiều nhưng người dân vẫn chấp nhận. Ngân hàng Nhà nước đề nghị với Chính phủ, cơ quan chức năng đưa các chế tài đủ mạnh để xử lý tín dụng đen, vì chế tài chưa đủ mạnh thì tín dụng đen vẫn tồn tại”.

Về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động tiền tệ tín dụng ngân hàng, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dùng của người dân, góp phần cùng Bộ Công an và các Bộ, ngành, địa phương liên quan đấu tranh đẩy lùi tín dụng đen. Liên quan đến đề xuất của các địa phương trong đó có Gia Lai về cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho người dân bị thiệt hại sản xuất do các yếu tố khách quan, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ có những chỉ đạo cụ thể:  “NHNN sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc tiếp tục thực hiện CCTTHC trong thủ tục vay vốn của ngân hàng. Mở rộng mạng lưới ở những nơi còn thiếu, khuyến khích các ngân hàng triển khai mô hình ngân hàng lưu động. Ngay trong chiều nay chúng tôi sẽ họp với ngành ngân hàng Gia Lai để nắm tình hình về các hộ dân bị thiệt hại trong sản xuất do các nguyên nhân khách quan và sẽ có những giải pháp cụ thể”.

Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt mạnh mẽ thông qua việc tăng cường các giải pháp tín dụng phù hợp sẽ từng bước góp phần hạn chế tín dụng đen đã và đang tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, đời sống của người dân ở nhiều địa phương trong cả nước.

Hồng Uyên, Duy Linh

Trả lời