Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016  

Cập nhật 18/1/2017, 08:01:37

Sáng ngày 17/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chủ trì hội nghị.

Trong năm 2016, các cấp, các ngành trong tỉnh đã xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tỷ lệ cử tri trên địa bàn tỉnh tham gia bầu cử đạt 99,79%. Chính quyền các cấp gắn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với công tác cải cách hành chính; nhiều cơ quan, đơn vị công khai minh bạch quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công; chủ động giải quyết những kiến nghị của nhân dân và những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Khối doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp tăng cường thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội, phát huy vai trò của nhân dân trong nhiều lĩnh vực. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã có tác dụng tích cực trên nhiều mặt, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững quốc phòng an ninh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chỉ đạo: Các địa phương, đơn vị cần khắc phục một số tồn tại, hạn chế; tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 120, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Tăng cường sự lãnh đạo của đảng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Hà Đức, R’Piên

Trả lời