Hội nghị tổng kết năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Ngành VH, TT&DL

Cập nhật 31/12/2024, 18:12:51

Chiều nay (31.12), Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VH, TT&DL) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Đồng chí Trần Ngọc Nhung – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH, TT&DL, cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Trần Ngọc Nhung thông tin: nNăm 2024, với sự đoàn kết, đồng thuận của toàn ngành đã triển khai khối lượng công việc lớn trên các lĩnh vực: Văn hóa, thể thao & du lịch; hoạt động bảo tồn văn hóa đã đạt được những kết quả quan trọng để lại những dấu ấn, được Bộ Văn hóa, Thể Thao & Du lịch đánh giá cao; đã tổ chức 40 buổi Chương trình Cồng chiêng cuối tuần – Thưởng thức và trải nghiệm, 10 chương trình “Sắc màu văn hóa – Bảo tồn và Phát triển”; các đơn vị trực thuộc Sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sở đã phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, lễ hội để kích cầu du lịch phát triển. Năm 2024, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Gia Lai ước đạt 1.340.000 lượt, tổng thu du lịch ước đạt 890 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2023. Hoạt động thể thao đã có những chuyển biến lớn, năm 2024, tham gia thi đấu 36 giải thể thao thành tích cao quốc gia và quốc tế, đạt 197 huy chương các loại, đặc biệt là những tấm huy chương quốc tế danh giá.

Tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW về tinh giản bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Sở đã xây dựng từ 6 phòng sáp nhập còn 4 phòng, tinh gọn lại để hoạt động phù hợp trong tình hình mới…

2025 là năm có nhiều hoạt động, sự kiện chính trị, kinh tế, vãn hóa-xã hội lớn của đất nước và địa phương, do đó, trọng trách đặt ra cho toàn ngành khá nặng nề, đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Trần Ngọc Nhung nêu một số nhiệm vụ trọng tâm:

Đồng chí Trần Ngọc Nhung – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh Gia Lai phát biểu: “Đối với năm 2025, kế hoạch tập trung cho các vấn đề: Có nhiều sự kiện trọng đại, nên hoạt đông văn hóa tuyên truyền rất nặng nề, phải triển khai ngay từ đầu năm; cùng với các sự kiện của trung ương, tỉnh có nhiều sự kiện lớn, như: 50 năm giải phóng tỉnh, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, việc này Sở đã xây dựng nhiệm vụ cách đây từ 4 tháng; tuyên truyền cho Đại hội TDTT các cấp. Đối với hoạt động bảo tồn văn hóa phải làm thường xuyên, liên tục; Quốc hội đã thông qua Đề án chấn hưng văn hóa, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, phải huy động từ nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển thích đáng cho hoạt động văn hóa và thiết chế văn hóa ở cơ sở. Đối với du lịch, tiếp tục tham mưu cho tỉnh để thu hút các dự án đầu tư cho du lịch phát triển.”

Trên cơ sở những nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra, đồng chí Trần Ngọc Nhung đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện các giải pháp:

Đồng chí Trần Ngọc Nhung – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh Gia Lai phát biểu: “Ngành phải xác định đi đầu trong xây dựng phát triển văn hóa; mỗi công chức, viên chức trong ngành phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, bằng những việc làm cụ thể của mình; quan tâm có nghị quyết chuyên đề phát triển thể thao; về du lịch tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức tập huấn để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, phấn đấu năm 2025 tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Gia Lai đạt 1.700.000 lượt, tăng 26,8% so với năm 2024 – Đây là nhiệm vụ nặng nề nên đòi hỏi sự quyết tâm cao, cách nhìn mới hơn, cách làm mới hơn…”

Hội nghị đã dành thời gian tham luận và đóng góp ý kiến, giải pháp tháo gỡ một số tồn tại, khó khăn của ngành, như: Hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất đầu tư cho thể thao, thiết chế văn hóa cơ sở; sự quan tâm đầu tư cho lĩnh vực văn hóa của một số địa phương chưa xứng tầm, ảnh hưởng đến hoạt động của ngành. Do đó, toàn ngành cần tập trung nghiên cứu để tham mưu địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Song Nguyễn – Ksor Tuối – Minh Trung

Trả lời