Chiều 17/11, ông Rah Lan Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động giám sát chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tổng kết công tác giám sát xây dựng nông thôn mới.
Qua giám sát thực tế, đoàn giám sát HĐND tỉnh đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM như công tác chỉ đạo điều hành, hướng dẫn từ cấp huyện đến xã còn bất cập, chưa chủ động vận động nhân dân sử dụng nội lực xây dựng nông thôn mới, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào cấp trên. Một số nơi thiếu linh hoạt trong lồng ghép các chương trình, dự án xây dựng nông thôn mới. Nhiều xã khó có khả năng hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong lộ trình 25 xã điểm đạt chuẩn vào cuối năm 2014. Việc thực hiện tiêu chí về nhà ở còn chưa phù hợp. Đoàn giám sát HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh và các Bộ, ngành TƯ một số nội dung quan trọng như cần tăng cường hỗ trợ vốn cho huyện điểm Kbang, hướng dẫn củng cố lại bộ máy quản lý điều hành chương trình NTM thống nhất cả nước để thực hiện đạt hiệu quả cao; UBND tỉnh rà soát khách quan các tiêu chí đã đạt và chưa đạt theo hướng dẫn tại Thông tư 41/2013 của Bộ NNPTNT về thực tiện bộ tiêu chí quốc gia về NTM, đặc biệt là các tiêu chí quan trọng về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo,…; tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng NTM tại vùng sâu, vùng xa;
Qua 4 năm, nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh là hơn 3.061 tỷ đồng. Đến nay đã có 5 xã đạt chuẩn NTM./.
Nhật Thành