Chiều 31/12, Sở Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2015 – 2020, triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2021 – 2025.
Theo đánh giá của Sở NN & PTNT, 5 năm qua (2015 – 2020) công tác quản lý bảo vệ rừng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay đã hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tại 17/17 huyện, thị xã, thành phố. Công tác kê khai, thu hồi diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để chuyển đổi cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và trồng rừng đạt kết quả tích cực, các hộ dân đã tự nguyện kê khai 32.280 ha. Tình hình vi phạm Luật lâm nghiệp có chiều hướng giảm dần, từ năm 2015 đến tháng 12/ 2020 các ngành chức năng đã kiểm tra phát hiện, bắt giữ 4.300 vụ vi phạm, giảm 4.437 vụ so với giai đoạn 2009-2014, thu nộp ngân sách hơn 74 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác phát triển rừng cũng được đặc biệt quan tâm, mặc dù chưa được trung ương bố trí kinh phí hỗ trợ trồng rừng nhưng UBND tỉnh đã chủ động sử dụng nguồn ngân sách tỉnh để phân bổ các địa phương, đơn vị để thực hiện trồng rừng sản xuất. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã trồng được gần 27 ngàn ha.
Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong 5 năm qua, hội nghị cũng tập trung thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề tồn tại, bất cập. Trong đó đáng chú ý là tình hình vi phạm Luật lâm nghiệp vẫn xảy ra ở một số địa phương trong tỉn, tình trạng khai thác và phá rừng trái pháp luật, chống đối, hành hung lực lượng chức năng vẫn còn xảy ra.
Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, giai đoạn 2021 – 2025, mục tiêu mà ngành nông nghiệp tỉnh đặt ra là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng mất rừng, khôi phục, phát triển rừng, nâng cao độ che phủ rừng, từng bước đưa lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
Hồng Uyên, Duy Linh