Sáng 20/12, Ban Dân vận Tỉnh uỷ Gia Lai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Tổng kết công tác dân vận năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
Năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết các văn bản về công tác dân vận. Công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp được thực hiện thường xuyên, nhất là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Toàn tỉnh hiện có 203/220 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 83% thôn, làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa quốc gia… Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 12,59%; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 26,31%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác dân vận của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trường Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Năm 2023, dự báo tình hình thế giới có những diễn biến khó lường, sẽ tác động trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và của tỉnh. Đây cũng là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của những người làm công tác dân vận.
Đề cập một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận thời gian tới, đồng chí Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Phải tiếp tục “Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; Thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân. Chủ động theo dõi, nắm tình hình lao động bị mất việc làm, kịp thời động viên và có giải pháp hỗ trợ; đặc biệt là không để đoàn viên, hội viên và Nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết. Bên cạnh đó, tiếp tục nhân rộng các cách làm hay, mô hình hiệu quả về dân vận khéo; tăng cường sự phối hợp giữa dân vận cấp ủy, chính quyền với dân vận trong các lực lượng vũ trang, nhằm tạo sự gắn kết tình quân dân và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững chắc. Phải nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác dân vận; việc triển khai công tác dân vận cần hướng đến tham gia thực hiện hiệu quả 3 chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh../.
Kim Ngân; Duy Tín (CTV Tp.Pleiku)