Chiều ngày 21/12, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trên cả nước tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Quang Thái – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Năm 2022, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương đã phối hợp tốt với các bệnh viện 175, Bệnh viện 198 Bộ Công an, Y học cổ truyền Quân đội, Bệnh viện Hữu Nghị,…trong việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ với tinh thần trách nhiệm rất cao của toàn thể cán bộ, lãnh đạo, các giáo sư, bác sỹ, điều dưỡng, người lao động trong toàn hệ thống các bệnh viện làm nhiệm vụ và tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trên phạm vi toàn quốc. Nhờ đó, nhiều cán bộ cấp cao được theo dõi, khám, chăm sóc sức khỏe tại nhà, ngay cả khi bị bệnh nặng cần phải can thiệp kỹ thuật chuyên sâu thì các khoa, phòng chuyên môn trực thuộc các bệnh viện đã kịp thời phối hợp với Hội đồng chuyên môn Trung ương hội chẩn và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng trong hai năm qua, mặc dù ngành y tế trên cả nước đã đối mặt với rất nhiều khó khăn, chủ yếu do dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ rất tốt. Bên cạnh đó, số lượng bệnh viện tham gia chăm sóc sức khỏe cán bộ không ngừng tăng, từ đó tạo nên hiệu quả cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các đơn vị, cán bộ y tế trong hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thiện quy định khám, chữa bệnh đối với cán bộ cấp cao tại các đơn vị y tế ngoài hệ thống. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hồ sơ sức khỏe, theo dõi sức khỏe, kiểm tra sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh và quản trị hệ thống; hội chẩn từ xa đối với các chuyên gia nước ngoài, đối với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tuyến dưới trong các trường hợp chẩn đoán khó./.
Lệ Xuân, Thanh Sáng