Sáng ngày 30/3, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2025 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kế hoạch thực hiện năm 2023. Đồng chí Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai chủ trì Hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Mah Tiệp Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình đánh giá: Năm 2022, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Số vụ vi phạm lâm luật giảm 108 vụ, tương đương giảm 24,71 % so với năm 2021; cả tỉnh đã trồng được gần 8 nghìn 253 ha rừng, đạt 103,2% kế hoạch. Hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững của tỉnh đã có nhiều khởi sắc, góp phần tích cực vào công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Cùng với việc đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã nêu một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Ban Chỉ đạo nói riêng và công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nói chung trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tình hình vi phạm lâm luật vẫn còn xảy ra, công tác giao rừng cho hộ gia đình, cộng đồng để tham gia bảo vệ, phát triển rừng, cải thiện sinh kế chưa được các địa phương quan tâm đúng mức; diện tích rừng trồng mới tuy đạt kế hoạch về khối lượng nhưng chưa đảm bảo về chất lượng và chưa tạo ra được phong trào toàn dân tham gia trồng rừng, phát triển rừng để góp phần nâng cao đời sống, cải thiện môi trường xã hội. Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; hạn chế đến mức thấp nhất các vụ vi phạm lâm luật xảy ra trên địa bàn; phấn đấu trồng mới 40.000 ha trong giai đoạn 2021 – 2025 và trồng mới 8.000 ha rừng trong năm 2023; xây dựng kế hoạch để phân công các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia kiểm tra thực tế ở các địa phương về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là công tác trồng rừng từ nguồn ngân sách hỗ trợ trong các năm qua để từng bước nâng cao và gắn trách nhiệm của từng thành viên đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh đã tập trung thảo luận các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; giúp công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh thu được nhiều kết quả trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Theo đó, năm 2023, phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ chung trên địa bàn tỉnh đạt 47,33%, thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên, kiểm soát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng; thực hiện các chương trình, dự án hoạt động bảo tồn và phát triển Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng. Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát năm 2023.
Ngọc Hà – Duy Linh