Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia

Cập nhật 08/8/2024, 18:08:22

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia được tổ chức sáng nay (08/8), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang – Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ cần quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nhất là nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu chính Trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trong nước. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cả nước diễn biến không quá phức tạp, không phát sinh điểm nóng; tuy nhiên nổi lên các hoạt động vận chuyển trái phép hàng cấm như ma túy, pháo nổ, thuốc lá điếu ngoại, hàng kém chất lượng như xăng, dầu, vàng, rượu, bia… với các phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các lực lượng chức năng trên cả nước phát hiện, xử lý 64.185 vụ việc vi phạm (giảm 2,82% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, phát hiện, bắt giữ 6.042 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; 55.133 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế; 3.010 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 6.066 tỷ đồng; khởi tố hình sự 650 vụ, 1.913 đối tượng.

Ý kiến tham luận của các Tổng cục, bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị đã tập trung đề cập đến công tác chống buôn lậu thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý; phương thức, thủ đoạn và biện pháp đối phó với các hành vi, thủ đoạn mới của các đối tượng; khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp cũng như về thể chế; bài học kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình tốt trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang – Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia ghi nhận các ý kiến tại Hội nghị và đề nghị Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tiếp thu để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo của Ban Chỉ đạo cũng như báo cáo kết luận của Hội nghị. Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý và đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ cần quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nhất là nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, các ngành, các cấp trong thực thi nhiệm vụ, cung cấp thông tin. Tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện sai sót; nâng cao trách nhiệm trong thực thi đạo đức công vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhất là tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức để mỗi người tiêu dùng trở thành người tiêu dùng thông minh. Rà soát, điều chỉnh các quy định của pháp luật còn bất cập; 3 Bộ (Tư pháp, Công Thương, Tài chính) xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền và tham mưu Chính phủ xử lý đối với những nội dung vượt thẩm quyền. Tăng cường ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông tin để đối phó với các vi phạm và thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, cần tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để có những giải pháp tốt hơn trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả./.

Mỹ Tiến – Huy Toàn

Trả lời