Hội nghị tiếp xúc và đối thoại trực tuyến giữa Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai với cán bộ lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành GD&ĐT tỉnh

Cập nhật 21/5/2024, 17:05:44

Với mục đích nâng cao dân trí, chất lượng giáo dục đòi hỏi toàn ngành Giáo dục tỉnh phải không ngừng nỗ lực, trong đó cần tham mưu kịp thời các cấp, các ngành của tỉnh về chế độ, chính sách đối với học sinh, nhất là học sinh DTTS; tạo mọi điều kiện để học sinh ở cấp học nào được đến trường theo đúng độ tuổi ở cấp học đó. Đây là nội dung chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị tiếp xúc và đối thoại giữa Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai với cán bộ lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành GD&ĐT tỉnh diễn ra sáng nay (21/5) tại Hội trường 2/9, Tp. Pleiku. Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Triển khai nhiệm vụ của UBND tỉnh Gia Lai giao về công tác phát triển giáo dục, từ tháng 6/2021 đến nay, Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch cụ thể, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, đối với giáo dục mầm non, tính đến tháng 4/2024 có 265 trường, không tăng so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo đến cuối năm 2023 đạt 93,25%. Đối với giáo dục tiểu học, các cơ sở giáo dục đều triển khai tốt Chương trình GDPT 2018 ở các lớp 1, 2,3 và lớp 4. Ở cấp giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn được duy trì và từng bước được nâng lên.

Hội nghị đã tiếp nhận 18 ý kiến của lãnh đạo các cơ sở giáo dục với 2 nhóm vấn đề chính, thứ nhất là vướng mắc khi thực hiện các quy định, nghị định của Bộ, ngành, Trung ương; vấn đề thứ hai liên quan biên chế giáo viên và nhân viên các trường học. Theo đó, đối với quy định tại Thông tư Liên tịch số 109/2009 của Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc hiện nay không còn phù hợp với thực tiễn và khó thực hiện.

 Thầy giáo Võ Thành Nguyên – Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT tỉnh Gia Lai nói: “Quy định tại điểm 5, Điều 2: “Học sinh được cấp tiền tàu xe theo giá vé thông thường của phương tiện vận tải công cộng, mỗi năm một lần (cả lượt đi và lượt về) để thăm gia đình vào dịp tết hoặc dịp nghỉ hè”. Thực tế hiện nay tại tỉnh Gia Lai các tuyến xe nội tỉnh không phát hành vé xe. Vì vậy khi chúng tôi làm thủ tục thanh toán tàu, xe, phéo cho học sinh thì kho bạc không đồng ý vì không đủ chứng từ theo quy định. Căn cứ vào các mức khoán thì cũng không thể thực hiện được vì hiện nay trên địa bàn tỉnh cũng không có quy định về cước phí vận chuyển hành khách. Vì vậy trong 2 năm gần đây chúng tôi không thể có được tiền tàu, xe, phép cho học sinh DTNT.”

Về nội dung này, lãnh đạo Sở GD&ĐT cho rằng, Thông tư 109 từ năm 2009 nên đến nay việc áp dụng vào một số vấn đề cụ tại trường học không còn phù hợp. Hiện Bộ GD&ĐT cũng đang lấy ý kiến rộng rãi tại các địa phương để sửa đổi.

Ông Lê Duy Định – Giám đốc Sở GĐ&ĐT tỉnh Gia Lai nói: “Có thể nói nhiều nội dung, nhiều mức chi đến giờ phút này nó lạc hậu. Bộ GD&ĐT cũng đã thấy và đồng thời đã tiến hành thực hiện quy trình làm thông tư mới để thế cho Thông tư 109 và đến giờ phút này cũng đã lấy ý kiến lần 2 cho nên chỗ này cũng yêu cầu các đồng chí hiệu trưởng, giáo viên các trường DTNT khi được được Bộ lấy ý kiến đề nghị các đồng chí cũng nên nói hết tất cả các ý kiến của mình để Bộ ghi nhận sau đó đưa vào Thông tư điều chỉnh.”

 Ngoài ra, vướng mắc lớn nhất hiện nay đối với các trường mầm non, tiểu học của tỉnh là khi tổ chức lớp ăn bán trú cho các em theo Công văn số 260 của Sở GD&ĐT về việc tạm thời không thu các khoản thu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 47 của HĐND tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy trong thời gian vừa qua, tất cả các trường có tổ chức lớp ăn bán trú cho học sinh đã gặp phải không ít khó khăn.

Thầy giáo Nguyễn Trung Thành – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Mây, TP. Pleiku trao đổi: “Hiện nay, toàn địa bàn Tp.Pleiku hiện nay việc dạy môn tiếng Anh đã dừng vì không có số tiền để chi trả cho giáo viên vì vậy giáo viên không thể dạy 2 buổi/ngày. Bên cạnh đó một số tiền phục vụ cho bán trú thiết yếu cũng dừng lại nên khi thực hiện theo Quyết định số 140 ngày 29/1/2022 của UBND tỉnh về kế hoạch dạy 2 buổi/ngày đối với cấp tiểu học thì cái này đã ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì nhà trường dường như là bán trú dân nuôi nên nếu như dừng hết các khoản thu này sẽ không tổ chức được trong năm học tới được.”

Liên quan đến việc tạm dừng thực hiện một số khoản thu làm ảnh hưởng đến công tác triển khai lớp ăn bán trú, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh đã nêu ý kiến giải trình tại Hội nghị, đồng thời khẳng định ngành sẽ sớm tham mưu với UBND tỉnh kiến nghị Bộ GD&ĐT tháo gỡ khó khăn để làm thế nào đó trước khi bước vào năm học mới 2024 – 2025 các trường học trên địa bàn tỉnh vẫn có thể tổ chức lớp ăn bán trú, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho phụ huynh và học sinh.

Ông Lê Duy Định – Giám đốc Sở GĐ&ĐT tỉnh Gia Lai phát biểu: “Xin hứa với các đồng chí vì sự cần thiết và rất cần thiết của Nghị quyết như 47 nên về phía Sở GD&ĐT tôi xin hứa sẽ cố gắng triển khai và làm sao trình cho được hoặc là sửa đủ hoặc là bổ sung nội dung nào đó giống như Nghị quyết 47 trong kỳ họp HĐND tỉnh trong tháng 7 thông qua để tháng 9 bước vào đầu năm học mới mình sẽ có cái sử dụng còn nếu như không có mình sẽ rơi vào trạng thái rối loạn giống như cách đây mấy năm khi chưa có Nghị quyết 47.”

Công văn số 260 của Sở GD&ĐT về việc tạm thời không thu các khoản thu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 47 của HĐND tỉnh Gia Lai không chỉ ảnh hưởng đến kinh phí mua đồ dùng cho học sinh bán trú mà ngay việc dạy các môn học tự chọn theo Chương trình GDPT 2018 đối với các em học sinh lớp 1, 2 cũng phải tạm dừng vì không có tiền trả cho giáo viên. Điều này đã ảnh hưởng đến việc thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân” giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Chương trình GDPT 2018. Với quan điểm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho học sinh trong việc tiếp cận chương trình mới, đồng chí Hồ Văn Niên – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khẳng định, đồng thời đề nghị.

 Đồng chí Hồ Văn Niên – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nêu: “Rất nhiều ý kiến hôm nay nói về Nghị quyết 47, qua việc tạm dừng mới thấy Nghị quyết 47 của mình ban hành phù hợp với thực tiễn. Phù hợp ở đây là gì khi thực hiện nghị quyết này tất cả trường học, phụ huynh học sinh đều ủng hộ và thực hiện rất, không có ai có ý kiến gì về chuyện này cả. Chỗ này chúng ta cũng phải nghiên cứu và ý này Thường trực HĐND cũng đã có ý kiến với các sở, ngành nhưng các đồng chí tranh thủ hỏi vẫn cứ hỏi nhưng mà cố gắng tham mưu sớm có thể bổ sung, có thể thay thế nhưng phải đảm bảo được thực tiễn của chúng ta là Nghị quyết của HĐND các cấp nói chung và nghị quyết HĐND tỉn nói riêng khi ban hành được áp dụng vào thực tiễn, được cử tri ủng hộ thì chúng ta cũng phải nghiên cứu.”

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Văn Niên cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ thực hiện có hiệu quả giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu nhân viên văn thư, nhân viên thiết bị, thư viện, nhân viên bảo vệ hợp đồng theo Nghị định 111 của Chính phủ; giáo viên của một số môn đặc thù. Việc này phải được triển khai thực hiện trước khi bước vào năm học mới, đảm bảo quyền lợi được học, được tiếp thu kiến thức của các em cho học sinh.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Chúng ta đang chuẩn bị cho kì nghỉ hè nên tôi đề nghị các ngành giáo dục, nội vụ rà soát lại biên chế của ngành giáo dục để thấy thừa thiếu thế nào. Chúng ta nói nếu như lấy lớp học ra thì thiếu hơn 3000 giáo viên, lấy theo học sinh thì thiếu hơn 6000 giáo viên như đồng chí Sở GD&ĐT nói. Nhưng tôi nói số lượng nào cũng chưa chắc chắn nên phải rà soát. Các đồng chí phải đến từng trường để rà soát lớp học, học sinh những nơi thật sự thiếu phải tuyển dụng và chúng ta rút kinh nghiệm tuyển dụng giáo viên phải trong thời gian hè để vào năm học mới chúng ta có ngay. Còn thi tuyển, điều động, tiếp nhận cũng nên giải quyết giữa các kì học hoặc kết thúc năm học thì mới phù hợp.”

Hội nghị tiếp xúc và đối thoại trực tuyến giữa Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai với cán bộ lãnh đạo, quản lý và viên chức ngành GD&ĐT tỉnh nhằm mục đích để Thường trực HĐND tỉnh lắng nghe nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri là các thầy giáo, cô giáo, các nhà quản lý giáo dục ở các cấp phản ánh thực trạng tình hình, tâm tư, nguyện vọng đối với vấn đề giáo dục và đào tạo; đồng thời, kiến nghị, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có sáng kiến hay để nâng cao chất lượng dạy và học  của tỉnh Gia Lai ngày càng tốt hơn./.

Lệ Xuân – Huy Toàn – Ksor Tuối

Trả lời