Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai với cán bộ công đoàn và đoàn viên, người lao động tỉnh Gia Lai

Cập nhật 01/10/2024, 19:10:38

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV, chiều nay (01/10), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai với cán bộ công đoàn và đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri, về phía Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai có các đại biểu: Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Siu Hương – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Mai Phương – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Hoàng Anh – Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý – Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Rơ Châm H’Phik – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Chư Păh. Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Sau khi nghe đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai thông tin về chương trình và các nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 21/10 đến 30/11/2024 tại Thủ đô Hà Nội; các cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động tham dự Hội nghị đã nêu các ý kiến, kiến nghị gửi đến các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Theo đó, đã có 20 ý kiến, kiến nghị của cán bộ công đoàn và đoàn viên, người lao động tham gia góp ý Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi), Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) và bày tỏ tâm tư, nguyện vọng về tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến đại biểu Quốc hội tỉnh.

  Tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) chuẩn bị trình Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV, các ý kiến bày tỏ vui mừng và hoàn toàn nhất trí với các quy định được dự thảo xây dựng. Các ý kiến cho rằng: Dự thảo Luật đã quy định cụ thể hơn quyền chủ động thực hiện giám sát của Công đoàn, góp phần phát hiện sớm vi phạm tại đơn vị sử dụng lao động, thực hiện tốt vai trò của tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động trong quan hệ lao động; bổ sung kịp thời quy định quyền gia nhập Công đoàn Việt Nam của người lao động, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp; đã bổ sung quy định phản biện xã hội của công đoàn, qua đó ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong hoạt động tham gia xây dựng chính sách pháp luật.

Đối với Luật Việc làm (sửa đổi), cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tham gia Hội nghị nêu một số vấn đề như: Đề xuất đại biểu Quốc hội có ý kiến với Quốc hội tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 75% nhằm tạo điều kiện hỗ trợ người lao động có cuộc sống tối thiểu khi mất việc làm, thất nghiệp; đề nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến với các cấp, các ngành có hướng dẫn cụ thể để chính sách tín dụng tạo việc làm đến được đoàn viên, người lao động kịp thời…Cùng với đó, nhiều cử tri cũng đã nêu ý kiến và bày tỏ tâm tư, nguyện vọng về tình hình đời sống, việc làm và các chính sách an sinh xã hội liên quan đến người lao động.

Bà Nguyễn Thị Kim Cúc – Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Pleiku, TP. Pleiku đề nghị: “Đề nghị Chính phủ và các cấp tăng cường đầu tư cho giáo dục và đào tạo trên quan điểm “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”, “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển” để giáo dục và đào tạo thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018, góp phần phát triển kinh tế xã hội trong tương lai.”

 Ông Đào Duy Thức – Công đoàn cơ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ Hra, xã Hra, huyện Mang Yang nói: “Trong thời gian vừa qua lực lượng quản lý bảo vệ rừng nghỉ việc, chuyển công tác có những thời điểm nghỉ việc với số lượng lớn, nguyên nhân chủ yếu là trách nhiệm, mức độ nguy hiểm và áp lực công việc quá lớn, bên cạnh đó tiền lương còn thấp. Từ thực trạng trên, kiến nghị Đoàn đại biểu quốc hội đề xuất với Chính phủ, các bộ ngành liên quan cần áp dụng định suất biên chế lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (700 ha rừng/biên chế) được quy định tại Điều 9, Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý rừng phòng hộ, tăng thêm nhân lực làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng như vậy nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng sẽ được đảm bảo hơn.”

 Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã phản hồi, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cán bộ công đoàn và đoàn viên, người lao động theo thẩm quyền. Các đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã thông tin, làm rõ thêm một số nội dung được cử tri góp ý vào Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi), Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi).

Phát biểu kết luận Hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động tỉnh nhà trong thời gian qua đối với sự phát triển của tỉnh cũng như các ý kiến tâm huyết được cán bộ công đoàn và đoàn viên, người lao động nêu tại Hội nghị.

 Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Hội nghị đã có 20 ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có nhiều ý kiến, kiến nghị chính đáng đã được cử tri thẳng thắn nêu ra tại Hội nghị, một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị của tỉnh trả lời cơ bản thấu đáo, phù hợp. Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Đoàn sẽ tổng hợp để phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết, trả lời theo thẩm quyền. Với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức công đoàn, với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng công tác công đoàn của tỉnh nhà sẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.”

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tặng 20 suất quà, trị giá 1 triệu đồng/suất cho 20 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Hà – Viễn Khánh – Minh Trung

Trả lời