Chiều nay (1/8), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chủ trì hội nghị trực tuyến về tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh đậu mùa khỉ. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tính đến ngày 28/7/2022, trên thế giới đã ghi nhận trên 19 ngàn ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, dịch bệnh xảy ra tại 78 quốc gia và đã có 5 ca tử vong. Trước việc bùng phát bệnh đậu mùa khỉ, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế đối với bệnh đậu mùa khỉ. Cũng theo các chuyên gia y tế thế giới, hầu hết bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ đều có thể hồi phục trong vòng vài tuần, tuy nhiên các biến chứng và di chứng nặng có thể xuất hiện nếu như bệnh nhân không được chăm sóc tốt ở phần da bị tổn thương.
Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng, bệnh đậu mùa khỉ bùng phát trên thế giới tại thời điểm dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, ca mắc Covid – 19 mới có chiều hướng gia tăng trở lại. Còn tại Việt Nam ở thời điểm này, bên cạnh phòng, chống dịch Covid – 19 thì các địa phương đang phải ứng phó với dịch Cúm A ở miền Bắc và dịch sốt xuất huyết bùng phát ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. Do đó, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Cục Quản lý Dược, Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế cần tăng cường tập huấn cho các cơ sở khám, chữa bệnh từ tuyến Trung ương đến tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã; tổ chức phân tuyến điều trị bệnh phù hợp, hướng dẫn chi tiết cho các đơn vị, địa phương về các biện pháp phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là dẫn đến dịch chồng dịch./.
Lệ Xuân, Phi Long