Hơn 65% các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong năm 2019 và 9 tháng 2020 tại các tỉnh Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước liên quan tới xe mô tô, xe gắn máy và chiếm phần lớn là do thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số điều khiển phương tiện gây ra. Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từng bước kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, vào chiều ngày 2.10, tại thành phố Pleiku, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn giao thông cho thanh thiếu niên và đồng bào dân tộc thiểu số đi xe mô tô, xe gắn máy khu vực Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Đỗ Tiến Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia: Mặc dù đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ về tận cơ sở cũng như tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm; song năm 2019 và 9 tháng của năm 2020, 5 tỉnh Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước vẫn xảy ra 1.403/2.136 vụ tai nạn giao thông liên quan tới xe mô tô, xe gắn máy, chiếm trên 65% số vụ. Trong đó có 883 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy là do thanh thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số gây ra, chiếm tỷ lệ hơn hơn 41% số vụ.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhấn mạnh: Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên và đồng bào dân tộc thiểu số đi xe mô tô, xe gắn máy khu vực Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước, về lâu dài, các địa phương cần có cơ chế hỗ trợ thu hồi, thay thế mô tô, xe máy kém chất lượng ở nông thôn, vùng dân tộc thiểu số; biên soạn bộ tài liệu tuyên truyền an toàn giao thông giành cho thanh thiếu niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số với nội dung dễ nhớ, dễ hiểu; tăng cường khả năng cấp cứu ban đầu, tổ chức cứu nạn, cứu hộ hiệu quả. Đồng thời các lực lượng chức năng cần tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ./.
Đoàn Bình, Huy Toàn