Chủ thể xây dựng NTM là người dân, vì vậy đề nghị các cấp, các ngành cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu và tích cực tham gia thực hiện. Đó là nội dung được Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành lưu ý tại Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 do UBND tỉnh tổ chức vào sáng nay (27.3).
Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Trang- Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; KPăh Thuyên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Dự Hội nghị có các đồng chí: Ayun H’Bút, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà, Nguyễn Đức Hoàng, Đỗ Tiến Đông, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và một số đơn vị lực lượng vũ trang.

Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Năm 2018 tỉnh Gia Lai có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới cả tỉnh lên 60/184 xã, trong đó thị xã An Khê có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đủ điều kiện để lập hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Để thực hiện chương trình,Gia Lai đã huy động được trên 4.700 tỷ đồng để triển khai thực hiện chương trình. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai hơn 214 tỷ đồng đã được tỉnh phân bổ cho 146 xã triển khai các chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng; thực hiện công tác đào tạo, tập huấn, hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Còn lại vốn lồng ghép gần 1.200 tỷ đồng; vốn tín dụng hơn 2.500 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp hơn 97 tỷ đồng; cộng đồng dân cư đóng góp hơn 200 tỷ đồng. Một trong những thành công khi triển khai Chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp và các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn. Năm 2018, tỉnh đã giao cho 16 đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh hỗ trợ 35 xã xây dựng nông thôn mới. Kết quả toàn lực lượng đã huy động được 44.209 ngày công cán bộ, chiến sĩ giúp dân làm mới và tu sửa hơn 243km đường giao thông liên thôn, 112km kênh mương; xây mới 61 nhà chính sách, nhà tình nghĩa và đồng đội, phối hợp với địa phương tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo từ các mô hình tiêu biểu như mô hình “Gắn kết hộ người kinh với hộ đồng bào DTTS”. Ngoài 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2018, đã có 14/28 làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn làng nông thôn mới. Các làng đã tập trung thực hiện quy hoạch sắp xếp lại dân cư, định canh định cư, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo.
Bên cạnh kết quả tích cực đã đạt được, thực tế vẫn còn một số tồn tại như: Việc duy trì, củng cố các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn ở nhiều xã chưa được quan tâm, thực hiện; chưa rà soát, đánh giá thực trạng tiêu chí nông thôn mới của xã so với Bộ tiêu chí nâng cao đã được UBND tỉnh ban hành. Cấp ủy, chính quyền địa phương một số nơi chưa quyết liệt vào cuộc xây dựng nông thôn mới. Các huyện Kông Chro, Ia Pa qua hơn 8 năm thực hiện Chương trình nhưng chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới. Người dân ở nhiều địa phương chưa vào cuộc để tham gia đóng góp cho Chương trình, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp liên kết với người dân trong phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm; các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chậm được thực hiện. Để tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc hiện nay, nhiều giải pháp đã được một số đơn vị, địa phương đề cập trong các bài phát biểu tham luận trình bày tại Hội nghị.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ghi nhận và biểu dương 11 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018, đồng thời đề nghị các xã cần quan tâm duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn. Đối với các xã đang phấn đấu hoàn thành nông thôn mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần tập trung, lồng ghép huy động mọi nguồn lực, sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, đảm bảo các tiêu chí phải thực chất, phải thực sự nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho dân cư khu vực nông thôn. Trong đó đề cao vai trò chủ thể của người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới:
Đồng chí Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: “Nhà nước hỗ trợ cho cần câu, chứ không làm từ a-z….Nếu không tạo vai trò chủ thể cho người dân sẽ thất bại và tạo ra sự ỉ lại , không nâng lên được. Còn phương thức hỗ trợ thì rất nhiều mà hiện nay nhà nước đang thực hiện thông qua nhiều hình thức, các chế độ chính sách ưu đãi. Ngay cả vốn vay cho người nghèo, NHCS đã đáp ứng nhưng xem lại người dân đã sử dụng tốt chưa? Nhà nước hỗ trợ cho dân về cách làm, cách sử dụng vốn….Từng vai trò một, cấp tỉnh là các sở, ban ngành…Chúng ta phải tính lại, phải có sự chỉ đạo quyết liệt , nếu không sẽ không đáp ứng yêu cầu ngày càng nâng cao”.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm 2019 là đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; Triển khai thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm; triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ thôn làng đặc biệt khó khăn vùng biên giới xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 42 thôn làng vùng biên giới thuộc ba huyện Đức Cơ, Ia Grai và Chư Prông. Để hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh một số vấn đề các sở, ngành, địa phương cần quan tâm thực hiện:
“Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các ủy Đảng trong xây dựng làng NTM vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hiện nay chúng ta chưa xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Các huyện nghiên cứu, mỗi huyện chọn 1-2 xã tập trung thực hiện. Xã kiểu mẫu tiêu chuẩn cao hơn nhiều. Trong XDNTM có chương trình mỗi xã 1 sản phẩm. Từ nay 2020 đăng ký chưa nhiều nhưng phải thực chất và phải có hiệu quả. Để làm được việc này, đề nghị các sở, ngành tập trung hướng dẫn cho các địa phương làm tốt”.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng đặc biệt quan tâm, lưu ý các sở, ngành, địa phương phối hợp tốt với các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác liên kết sản xuất, góp phần giúp người dân ổn định sản xuất, giảm thiểu thiệt hại do tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa. Đồng thời yêu cầu các địa phương kiện toàn lại Ban Chỉ đạo xây dựng NTM cấp huyện, nâng cao vai trò của Văn phòng điều phối Chương trình MTQG XD NTM. Đặc biệt trong số 30 xã đã đạt chuẩn xã NTM theo Bộ tiêu chí cũ, hiện nay có 15 xã chưa đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí mới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở NN&PTNT làm việc với các địa phương này, rà soát, đánh giá và phấn đấu thực hiện hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn. Nếu đến tháng 6 năm 2019 các xã này không đạt được thì xem xét, đưa ra khỏi danh sách đạt chuẩn NTM.
Cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị cho đến người dân.Tổ chức tốt các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ tham gia thực hiện Chương trình NTM. Các ngành, các địa phương phối hợp các Hội doanh nghiệp giúp liên kết theo chuỗi giá trị cho người dân, ưu tiên cho các HTX. Đa dạng các hình thức đóng góp của người dân….
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 25 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2018 và Bằng khen cho 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Hồng Uyên, Duy Linh